Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Mỹ sắp đến Đà Nẵng

02/04/2014 10:45 GMT+7

(TNO) Ngày 2.4, nguồn tin từ Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cho hay tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và tàu cứu hộ Hải quân Mỹ sẽ trở lại Đà Nẵng.


Tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon hải quân Mỹ cập cảng Tiên Sa tháng 4.2013

Sau lễ đón chính thức diễn ra tại Cảng Tiên Sa vào trưa 7.4, lực lượng Hải quân Mỹ sẽ có 6 ngày thăm và nhiều hoạt động trao đổi với với Hải quân Việt Nam.

Đến thăm Đà Nẵng lần này có tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS John S. McCain, tàu cứu hộ USNS Safeguard cùng các thủy thủ thuộc Tư lệnh Lực lượng hậu cần Tây Thái Bình Dương, Liên đội tàu Khu trục 7, thủy thủ Đơn vị cơ động rà phá vật liệu nổ số 5, Chi đội lặn và cứu hộ cơ động...

Theo Tổng lãnh sự quán Mỹ, chương trình hợp tác giữa hải quân hai nước tập trung vào các sự kiện phi tác chiến và trao đổi chuyên môn trong các lĩnh vực quân y, tìm kiếm cứu nạn, lặn và sửa chữa các hỏng hóc trên tàu nhằm nhấn mạnh mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn giữa Mỹ và Việt Nam.


Tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ thăm Đà Nẵng tháng 4.2013

Ngoài ra, ban nhạc Orient Express của Hạm đội 7 cũng sẽ có buổi giao lưu thể thao và biểu diễn ca nhạc tại Đại học Bách khoa Đà Nẵng (chiều 8.4) và tại Công viên biển Đông (tối 9.4).

Trước đó, tháng 4.2013 tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Mỹ đã có chuyến thăm và trao đổi các hoạt động giữa hải quân hai nước trong 5 ngày tại Đà Nẵng.

Xem clip cận cảnh vũ khí tối tân của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Chung-hoon - Clip: Nguyễn Tú

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Thăm tàu cứu hộ USNS Salvor của Hải quân Hoa Kỳ
>> Hải quân Hoa Kỳ - Việt Nam trao đổi chuyên môn
>> Tàu hải quân Hoa Kỳ sẽ cập cảng Nha Trang
>> Hai tàu hải quân Hoa Kỳ thăm Hải Phòng
>> Tàu hải quân Hoa Kỳ đến Việt Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.