Mưa đá kinh hoàng ở Cao Bằng

02/04/2014 09:00 GMT+7

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 1.4, ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cao Bằng, cho biết trận mưa đá kèm theo gió lốc có cường độ mạnh trong đêm 31.3 gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản ở các địa phương.

* 5 người bị thương * 4.800 nhà dân, trường học... bị phá hại

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều 1.4, ông Hoàng Thái, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Cao Bằng, cho biết trận mưa đá kèm theo gió lốc có cường độ mạnh trong đêm 31.3 gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản ở các địa phương.

Mưa đá
Những viên đá to bằng nắm tay, quả trứng gà dồn ứ trong nhà dân ở xã Lặng Hiếu (H.Trùng Khánh) trong đêm 31.3 - Ảnh: Phương Oanh

Mưa đá xảy ra tại 29 xã thuộc 4 huyện Hạ Lang, Hà Quảng, Trà Lĩnh và Trùng Khánh trong khoảng thời gian từ 20 giờ 30 đến 22 giờ 15 đêm 31.3. Theo người dân phản ánh, những viên đá to bằng nắm tay, quả trứng gà ào ạt trút xuống khiến mái nhà bị thủng vỡ, nhiều đồ dùng, tài sản của người dân bị hư hại nặng nề. Ông Thái nhận định, so với những trận mưa đá từng xảy ra ở Cao Bằng thì trận mưa đá kèm gió lốc trong đêm 31.3 có cường độ mạnh, xảy ra trên diện rộng và lượng đá dồn ứ nhiều nhất từ trước đến nay. “Người dân cho biết, sau cơn mưa, nhiều hòn đá to bằng nắm tay, quả trứng gà dồn thành đống trong nhà. Cho đến 9 giờ sáng 1.4, những viên đá to bằng ngón chân cái vẫn dồn ứ ở rãnh nước, vùng trũng ở nhiều địa phương”, ông Thái nói.

Thống kê sơ bộ của Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, tính đến chiều 1.4, mưa đã làm 5 người tại H.Trùng Khánh bị thương. Ở 4 huyện xảy ra mưa đá có trên 4.800 nhà dân, trụ sở ủy ban xã, trường học bị hư hỏng. Trong đó, H.Trùng Khánh bị thiệt hại nặng nề nhất khi có tới trên 2.000 nhà dân, công trình công cộng bị thủng, vỡ mái với mức độ từ 50 - 80%, không thể sử dụng.

Mưa đá

Ông Hoàng Thái cũng cho biết, ngành nông nghiệp và UBND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức các đoàn công tác về các địa phương thống kê, đánh giá thiệt hại ban đầu, tổ chức lực lượng giúp dân sửa chữa lại nhà cửa, ổn định cuộc sống. Do nhà dân và các công trình dân sinh, xã hội bị hư hỏng thiệt hại nặng chiếm số lượng lớn sẽ gây khó khăn trong việc hỗ trợ vật liệu xây dựng, mái lợp tu sửa nhà cửa cho dân.

Mưa đá kèm lốc xoáy ở Lâm Đồng

Khoảng 15 giờ 45 ngày 1.4, tại H.Đạ Huoai (Lâm Đồng) xảy ra trận mưa đá kèm lốc xoáy kéo dài khoảng 30 phút, gây thiệt hại nặng. Lúc 21 giờ 20 cùng ngày, ông Trịnh Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND H.Đạ Huoai, cho biết cơn lốc làm toàn huyện bị cúp điện nhiều giờ, thống kê sơ bộ có 86 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 22 nhà tốc mái hoàn toàn, riêng xã Đạ Oai thiệt hại nặng nhất với 76 ngôi nhà bị tốc mái, hàng chục héc ta cây trồng bị gãy ngã. Trụ sở UBND huyện, một phần nhà điều hành của Công ty CP chế biến hạt điều xuất khẩu cũng bị tốc mái. Trước đó, lúc 13 giờ 45 cùng ngày, tại xã Lộc An, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) mưa lớn kèm lốc xoáy làm tốc mái 12 ngôi nhà, QL20 (đoạn qua xã Lộc An) bị ngập nước gây ách tắc giao thông cục bộ khoảng 1 giờ đồng hồ.

Lâm Viên - Minh Sơn

P.Hậu

>> Mưa đá ở Cao Bằng làm 5 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà hư hỏng
>> Mưa đá kèm lốc xoáy làm tốc mái nhiều ngôi nhà
>> Mưa lớn, lốc xoáy gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
>> Mưa đá kèm lốc xoáy làm tốc mái nhiều ngôi nhà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.