Hàn - Triều nã 800 quả pháo trên biển giới tuyến

01/04/2014 03:00 GMT+7

Ngày 31.3, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên thay nhau nã pháo ở vùng biển phía tây bán đảo trong bối cảnh tình hình tại đây đang căng thẳng.

Hàn - Triều nã 800 quả pháo trên biển giới tuyến
Học sinh trên đảo Yeonpyeong (Hàn Quốc) trú ẩn trong hầm ngày 31.3 - Ảnh: Reuters

Sáng qua, Triều Tiên tiến hành tập trận bắn đạn thật kéo dài 3 giờ ở gần khu vực giới tuyến biển đang tranh cãi giữa 2 nước trên biển Hoàng Hải theo đúng thông báo đã gửi trước cho Hàn Quốc. Sau đó, Hàn Quốc bất ngờ thông báo miền Bắc đã bắn 500 quả pháo và trong số này có 100 quả rơi vào vùng biển đang do Seoul kiểm soát. Đáp lại, Hàn Quốc bắn 300 quả pháo K-9 từ các đảo tiền tiêu đồng thời triển khai một số chiến đấu cơ F-15K áp sát đường giới tuyến. Cư dân trên các đảo Baengnyeong và Yeonpyeong cũng lập tức được sơ tán đến hầm trú ẩn. BBC dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cáo buộc Triều Tiên có “hành động khiêu khích đã được dự đoán trước” và Seoul sẽ “đáp trả đến cùng nếu cần”.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang tăng nhiệt xuất phát từ các động thái và tuyên bố gần đây của Triều Tiên cũng như cuộc tập trận chung Hàn - Mỹ. Vừa qua, Bình Nhưỡng đã bắn nhiều tên lửa tầm ngắn và 2 tên lửa tầm trung xuống vùng biển phía tây và tuyên bố không loại trừ khả năng tiến hành một cuộc thử hạt nhân mới. Mặt khác, hai miền Triều Tiên vẫn đang tranh chấp về giới tuyến trên Hoàng Hải do LHQ vạch ra nhưng miền Bắc không chấp nhận. Hồi năm 2010, tại khu vực này từng xảy ra đấu pháo làm 4 người Hàn Quốc trên đảo Yeonpyeong thiệt mạng.

Dù vậy, theo giới quan sát, cuộc nã pháo mới nhất không thể gọi là “đấu pháo” vì hai bên không nhằm vào mục tiêu cụ thể nào và cũng ít có nguy cơ leo thang thành xung đột. AFP dẫn lời Giáo sư Yang Moo-jin ở Seoul cho rằng Triều Tiên chỉ muốn phản ứng với cuộc tập trận chung kéo dài tới ngày 18.4 của Hàn Quốc và Mỹ cũng như gây sức ép để Mỹ chịu nối lại đàm phán. Chuyên gia Daniel Pinkston thuộc Tổ chức ICG thì nhận định đây chỉ là một trong nhiều cuộc “dằn mặt” nhau giữa 2 miền liên quan đến giới tuyến biển.

Cũng trong hôm qua, Trung Quốc và Nga lên tiếng bày tỏ quan ngại về tình hình bán đảo Triều Tiên và kêu gọi các bên bình tĩnh, còn Mỹ chỉ trích Triều Tiên “có hành động nguy hiểm”.

Châu Yên  

>> Hàn Quốc tố Triều Tiên bắn 100 viên đạn pháo vào lãnh hải
>> Hàn Quốc, Triều Tiên nã pháo qua lại trên biển
>> Triều Tiên tuyên bố tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Hàn Quốc 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.