Gần 1.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

01/04/2014 09:10 GMT+7

Phòng NN-PTNT H.Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết hiện có gần 1.000 hộ dân trên địa bàn huyện lâm cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, tập trung nhiều ở các xã Hòa Thành, Cư Kty, Khuê Ngọc Điền, Yang Reh, Dang Kang, Hòa Tân…

  Nguyên nhân thiếu nước do nắng hạn kéo dài, nguồn nước suối, nước giếng đều khô cạn. Nhiều thôn ở xã Hòa Thành, giếng khoan bị nhiễm phèn không sử dụng được, người dân phải mua nước đóng chai về ăn uống. Gần 400 hộ dân ở xã Cư Kty phải dùng xe trâu, quang gánh đi mua nước sinh hoạt với giá 5.000 đồng mỗi thùng 20 lít… Theo Phòng NN-PTNT, nếu nắng nóng kéo dài khoảng 1 tháng nữa thì số hộ thiếu nước sinh hoạt tăng gấp hai lần hiện nay.

T.N.Quyền

>> Giếng nước sinh hoạt của người dân bị nhiễm xăng
>> Thiếu nước sinh hoạt trầm trọng
>> Nước sinh hoạt sặc mùi hóa chất

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.