Con giết cha dã man tại bãi rác

01/04/2014 21:35 GMT+7

(TNO) Tối 1.4 Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Phước Linh (23 tuổi) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

(TNO) Tối 1.4 Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Phước Linh (23 tuổi, tên thường gọi là Chương, trú tổ 155 P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để tiếp tục làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ cùng ngày, trong lúc Linh và cha là Nguyễn Đức Thương (51 tuổi) đang làm việc tại nhà máy xử lý chất thải công nghiệp và sản xuất nguyên vật liệu tái sinh của Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Ánh Dương đóng tại bãi rác Khánh Sơn, P.Hòa Khánh Nam thì cả hai xảy ra mâu thuẫn.

 
Công an TP.Đà Nẵng khám nghiệm hiện trường tối 1.4

Linh nhặt gạch đá đuổi đánh cha mình ở khu vực vắng các công nhân nhà máy làm việc nên không ai can ngăn.

Khi ông Thương ngã xuống đống gạch, Linh dùng dao mang theo sẵn bên người đâm hơn 10 nhát.

Sau đó, Linh bỏ ra chợ Hòa Khánh tìm mua bông y tế và thuốc rửa vết thương với ý định quay trở lại băng bó cho cha nhưng ông Thương đã tử vong và Linh bị Công an Q.Liên Chiểu bắt giữ tại chỗ.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Phan Dương

>> Tuyên án tử hình kẻ giết người trong quán cà phê
>> Y án tử hình kẻ giết người vứt xác xuống cống
>> Dựng chuyện giết người trên Facebook bị phạt 25 triệu đồng
>> Phạt tù chung thân 2 kẻ giết người
>> Vô cớ giết người, cả nhóm lãnh án
>> Nghi án giết người yêu rồi tự tử: Nam sinh viên từng điều trị chứng loạn thần
>> Điều tra nghi án giết người yêu rồi tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.