Nhật chuẩn bị sửa đổi điều lệ vốn ODA

30/03/2014 03:10 GMT+7

Chính phủ Nhật đang có kế hoạch sửa đổi điều lệ về việc cung cấp vốn viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển, theo Kyodo News.

Đây là lần đầu tiên Tokyo sửa đổi điều lệ ODA trong 11 năm qua, với mục tiêu làm cho việc cấp nguồn vốn này có hiệu quả hơn về mặt chiến lược và phản ánh đúng tình hình thế giới đang thay đổi.

Cụ thể, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida ngày 28.3 thông báo các lĩnh vực được ưu tiên cấp vốn ODA gồm ngăn chặn thảm họa, chăm sóc y tế, biến đổi khí hậu và nâng cao quyền phụ nữ. Ông Kishida cho biết Bộ Ngoại giao Nhật vừa thành lập một ban chuyên gia để xúc tiến việc sửa đổi điều lệ ODA. Dự kiến các nguyên tắc chỉ đạo mới sẽ được đưa ra trước cuối năm nay.

Theo Kyodo News, trong năm 2012, chính phủ Nhật đã cấp tổng cộng 10,6 tỉ USD vốn ODA cho các nước đang phát triển.

Văn Khoa

>> Nhật loại trừ khả năng dùng vũ lực ở vùng đất xa
>> Mafia Nhật phát hành tạp chí riêng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.