Túng quẫn, hai mẹ con nghi nhảy cầu tự vẫn

27/03/2014 18:12 GMT+7

(TNO) Sáng 27.3, người đi đường phát hiện trên cầu Bến Thủy (TP.Vinh, Nghệ An) hai đôi dép một nam, một nữ và một chiếc xe đạp cũ cùng với chiếc điện thoại di động để bên thành cầu.


Cầu Bến Thủy, nơi phát hiện các vật dụng của mẹ con bà Th. - Ảnh: Ngô Toàn

Nghi có người đã nhảy cầu tự vẫn nên người dân đã báo cho Công an phường Bến Thủy. Lần theo danh bạ có trong điện thoại, công an đã tìm được người thân chủ nhân chiếc điện thoại. 
 
Theo đó, điện thoại, xe đạp và hai đôi dép này là của bà Đậu Thị Th. (44 tuổi) và con trai là Đặng Văn T. (24 tuổi, ngụ xóm Xuân Dương, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Người thân cho biết gia đình bà Th. khó khăn, chồng làm nghề chài lưới ven sông Lam, bà Th. đi làm thuê kiếm sống. Mới đây người con của vợ chồng bà là anh Đặng Văn T. bị tai nạn giao thông, chấn thương sọ não.

Mặc dù chạy vạy khắp nơi và đã mắc số nợ 120 triệu đồng để chữa chạy nhưng anh T. vẫn chưa hoàn toàn bình phục và phải ra viện vì không còn tiền để điều trị. Sức ép nợ nần đã khiến bà Th. thời gian gần đây tỏ ra căng thẳng, buồn bã.

Tối 26.3, bà Th. nói với chồng là đưa anh T. lên huyện Nghĩa Đàn chơi nhưng sau đó phát hiện xe đạp, điện thoại di động và 2 đôi dép của hai mẹ con bà trên cầu.

Lực lượng tìm kiếm địa phương đã tổ chức tìm kiếm trên khu vực sông Lam nhưng đến 17 giờ chiều nay, tung tích hai mẹ con bà Th. vẫn chưa rõ.

K.Hoan

>> Một phụ nữ nhảy cầu Rồng tự tử
>> Nhảy cầu mất tích
>> Phát hiện thi thể 2 cô gái nhảy cầu
>> Hai cô gái nhảy cầu tự tử

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.