Xử lý hàng loạt lò giết mổ lậu

26/03/2014 01:24 GMT+7

Rạng sáng 25.3, đoàn liên ngành Trạm thú y Bình Tân (Chi cục Thú y TP.HCM) phối hợp lực lượng chức năng P.Bình Hưng Hòa kiểm tra đột xuất địa chỉ 402/5 đường 26/3 (KP.11, P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân), phát hiện ông Nguyễn Văn Tuy tập kết heo sống, thịt, phụ phẩm heo.

Tại hiện trường, ngoài thịt, phụ phẩm heo ở nền sàn còn 14 con heo sống nhốt trong chuồng (trọng lượng 90 - 100 kg/con) cùng dụng cụ phục vụ giết mổ heo. Chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc lô hàng, giấy kiểm dịch. Đoàn kiểm tra lập biên bản tiêu hủy thịt, phụ phẩm heo, tạm giữ lô heo sống để kiểm dịch lại, chờ kết quả xử lý. Tuy nhiên, ông Tuy không hợp tác với tổ liên ngành, không chịu ký vào biên bản, không chịu vận chuyển heo sống về nơi tạm giữ để xét nghiệm.

Tại cơ sở giết mổ heo lậu của ông Hoàng Vũ Phong ở KP.14 (P.Bình Hưng Hòa), đoàn kiểm tra cũng lập biên bản vi phạm, tiêu hủy thịt, phụ phẩm heo, tạm giữ lô heo sống để lấy mẫu xét nghiệm lại. Tại địa chỉ 85/4 đường 19 (KP.12, P.Bình Hưng Hòa), khi phát hiện lô gà vịt sống không rõ nguồn gốc, không giấy kiểm dịch, đoàn kiểm tra đã tiêu hủy tang vật vi phạm, phạt hành chính chủ hàng.

Hoàng Việt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.