Bé gái 6 tuổi bị bỏng nặng ở vùng kín và ổ bụng do nướng bắp

26/03/2014 14:40 GMT+7

(TNO) Em bé người dân tộc thiểu số bị bỏng nặng vùng kín và ổ bụng vì nướng bắp trong rẫy.

>> Bé trai trúng 20 mảnh đạn do nghịch súng tự chế

Bé gái 6 tuổi bị phỏng nặng ở vùng kín và ổ bụng
Bé Rahlan Méo bị phỏng nặng ở vùng kín và ổ bụng - Ảnh: Nhóm Từ Thiện Diệu Pháp Liên Hoa TP.HCM cung cấp

Bé gái tên là Rahlan Méo, 6 tuổi, ở thôn Piơr, xã Ia Piơr, Chư Prông (Gia Lai), nhập viện ngày 21.3 vừa qua. Hiện tại bé đang nằm điều trị tại phòng 209 khu vực cách ly, giường số 8, khoa Phỏng, Bệnh viện Nhi Đồng 1 (Q.10, TP.HCM).

Hiện bố và dì ruột Rahlan Méo đang chăm nuôi cho em.

Ông Her Ai (bố Rahlan Méo) cho biết nguyên nhân bé bị bỏng nặng là do nướng bắp trong rẫy. Ngọn lửa to làm cháy hết quần áo. Vì ở trong rừng sâu, không có ai biết để cứu nên bé đã tự di chuyển đến nơi có nước và tự dập tắt lửa, khi có người phát hiện thì bé bị bỏng quá nặng đặc biệt là vùng kín và ổ bụng.

Từ khi nhập viện, bé được truyền máu, tiếp đạm liên tục. Dù đã qua cơn nguy kịch nhưng bé vẫn rất đau đớn. Các đơn vị hảo tâm, nhóm tình nguyện và phóng viên đến thăm bé đều xót xa.

Chị Ber (dì ruột bé Rahlan Méo) kể thêm, gia đình làm nghề trồng ngô, lúa, gia cảnh rất khó khăn.

Bác sĩ Trần Bích Thủy, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết hôm qua 25.3 bé Rahlan Méo đã được cắt lọc các lớp da bị hoại tử do bỏng, và tiến hành ghép da mới. Riêng vùng kín của bé không bị bỏng sâu. Tình trạng sức khỏe của bé Rahlan hiện đã ổn.

Bác sĩ Thủy cho biết do bé Rahlan Méo vốn suy dinh dưỡng nên sức khỏe hồi phục chậm.

Ngọc Lê - Hà Minh

>> Thiết bị phong năng kỳ lạ
>> Tạt axit khiến 8 người bị phỏng nặng
>> Cháy nhà, một người bị phỏng nặng
>> Cháy xe chuyển bệnh, 3 nhân viên y tế và bệnh nhân bị phỏng nặng
>> Hai trẻ bị phỏng nặng do người lớn vô ý

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.