MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương: Trung Quốc yêu cầu Malaysia đưa ra chứng cứ

25/03/2014 09:55 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đề nghị Malaysia cung cấp dữ liệu vệ tinh phía Malaysia dựa vào đó để kết luận máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines rơi xuống biển và không ai sống sót.

Trong cuộc họp báo ngày 24.3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak nói sau khi phân tích các dữ liệu vệ tinh có chứng cứ cho rằng máy bay Boeing 777-200 (MH370), chở 239 người (2/3 là người Trung Quốc) mất tích hồi 8.3, đã rơi xuống nam Ấn Độ Dương và không có người nào sống sót, theo AFP.

Trong cuộc họp tối ngày 24.3, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Xie Hangsheng đề nghị Đại sứ Malaysia tại Trung Quốc Iskandar Bin Sarudin cung cấp đầy đủ chứng cứ, dữ liệu vệ tinh và thông tin chi tiết dẫn đến kết luận máy bay MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và vị trí chính xác máy bay MH370 rơi trên vùng biển nam Ấn Độ Dương, theo AFP.

AFP cho biết 10 máy bay từ Úc, Mỹ New Zealand, Trung Quốc và Nhật Bản đã tìm kiếm trên khu vực rộng 68.000 km2 trên nam Ấn Độ Dương, cách thành phố Perth (Úc) 2.500 km trong những ngày qua, cùng với tàu Úc HMAS Success với cần trục có khả năng trục vớt bất kỳ mảnh vỡ nào của máy bay.

Nhưng công tác tìm kiếm trên không và dưới biển đã bị hoãn vào ngày 25.3 do thời tiết xấu, Cơ quan An toàn Hàng hải Úc thông báo.

Phúc Duy

>> Malaysia Airlines cam kết tiếp tục hỗ trợ thân nhân hành khách
>> MH370 rơi xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương: Nghi phi công tự sát
>> Malaysia Airlines cam kết tiếp tục hỗ trợ thân nhân hành khách
>> MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương, không hành khách nào sống sót

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.