Báo chí Malaysia để tang cho hành khách máy bay MH370

25/03/2014 11:30 GMT+7

(TNO) Ngày 25.3, các tờ báo ở Malaysia lần lượt để tang trên trang nhất, tưởng niệm 239 hành khách trên máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines.

(TNO) Ngày 25.3, các tờ báo ở Malaysia lần lượt để tang trên trang nhất, tưởng niệm 239 hành khách trên máy bay MH370 của hãng Malaysia Airlines.

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 24.3 tuyên bố máy bay Boeing 777-200 (MH370), mất tích hồi 8.3, đã rơi xuống nam Ấn Độ Dương và không có người nào sống sót, theo AFP.

 
Tờ The Star để tang trên trang nhất, tưởng niệm những những hành khách máy bay MH370

Tờ báo tiếng Anh lớn nhất Malaysia The Star ngày 25.3 đăng bìa trang nhất tuyền một màu đen, với dòng chữ trắng "MH370 R.I.P." (tạm dịch: Hãy an nghỉ MH370), với tên của những nạn nhân ghép lại thành con số 370, theo AFP.

Trang bìa tờ New Straits Times (Malaysia) ngày 25.3 cũng có dòng chữ “Chúc ngủ ngon, MH370”, ám chỉ câu nói cuối cùng phát ra từ buồng lái máy bay MH370 trước khi mất tích vào ngày 8.3.

Các tờ báo tiếng Malaysia và tiếng Trung Quốc ở Malaysia cũng ấn bản số báo với trang bìa màu đen trong ngày 25.3.

 
Tờ The Star để tang trên trang nhất, tưởng niệm những những hành khách máy bay MH370

Công tác tìm kiếm máy bay MH370 đã bị hoãn vào ngày 25.3 do thời tiết xấu, Cơ quan An toàn Hàng hải Úc cho biết.

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân và vị trí rơi chính xác máy bay MH370 trên vùng biển nam Ấn Độ Dương, theo AFP.

The Star đăng một bài xã luận chỉ trích việc thân nhân hành khách đã phải đợi chờ quá lâu để biết thông tin, kêu gọi tăng cường nỗ lực tìm kiếm và điều tra nguyên nhân máy bay MH370 gặp nạn.

 
Một người phụ nữ Malaysia theo dõi tin tức trên một tờ báo ở Malaysia ấn hành hôm 25.3

Trên các trang mạng xã hội như Twitter và Facebook, nhiều cư dân mạng Malaysia cũng chuyển hình đại diện sang màu đen hoặc đăng ảnh máy bay để tưởng niệm các nạn nhân.

Bộ trưởng Quốc phòng kiêm Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein trên Twitter kêu gọi tất cả người dân Malaysia cầu nguyện cho nạn nhân và gia đình của họ.

“Công tác tìm kiếm MH370 sẽ tiếp tục”, ông Hussein viết trên Twitter.

Phúc Duy
Ảnh: AFP

>> MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương: Mất nhiều năm để tìm thấy xác máy bay mất tích
>> MH370 rơi xuống Ấn Độ Dương: Trung Quốc yêu cầu Malaysia đưa ra chứng cứ
>> Hoãn tìm kiếm máy bay mất tích MH370 vì thời tiết xấu
>> MH370 rơi xuống vùng biển nam Ấn Độ Dương: Nghi phi công tự sát

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.