Lại phát hiện vật thể nghi của máy bay mất tích

23/03/2014 03:15 GMT+7

Ngày 22.3, quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishammuddin Hussein thông báo vệ tinh Trung Quốc đã chụp được hình ảnh của một vật thể lớn ở Ấn Độ Dương, nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích cách đây 2 tuần.

AFP dẫn lời ông Hishammuddin nói rõ vật thể dài 22,5 m, rộng 12 m. Vật thể này ở vị trí cách 2 vật thể mà vệ tinh Úc đã phát hiện trước đó 120 km, theo Tân Hoa xã. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Úc Warren Truss hôm qua khẳng định 2 vật thể đó vẫn là đầu mối quan trọng và Úc sẽ không bỏ cuộc. Theo ước tính của Lầu Năm Góc, chi phí tìm kiếm máy bay mất tích của quân đội Mỹ trong 2 tuần qua là khoảng 2,5 triệu USD.

Minh Trung

>> Úc cam kết tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích 'vô thời hạn
>> Mỹ chi 4 triệu USD tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
>> Malaysia mượn thiết bị định vị thủy âm của Mỹ để tìm MH370
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc lo ngại vật thể tình nghi đã bị chìm
>> Lãnh đạo Trung Quốc - Úc điện đàm về vụ máy bay Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc gửi tàu chiến đến Ấn Độ Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.