Vụ máy bay Malaysia mất tích: Trung Quốc gửi tàu chiến đến Ấn Độ Dương

21/03/2014 11:07 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã điều động 3 tàu chiến đến tham gia tìm kiếm 2 vật thể lớn, nghi là mảnh vỡ của chiếc máy bay mất tích thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines, tại Ấn Độ Dương.

>> Toàn cảnh máy bay Malaysia mất tích

AP ngày 21.3 dẫn thông báo của Trung tâm cứu hộ và tìm kiếm trên biển quốc gia Trung Quốc cho biết 3 chiến hạm nói trên đang trên đường đến khu vực nơi vệ tinh phát hiện 2 vật thể, trôi dạt cách bờ phía tây của Úc khoảng 2.300 km.

Cơ quan này không nói rõ khi nào thì các tàu chiến sẽ đến được khu vực cần tìm kiếm, nhưng báo chí Trung Quốc trước đó cho hay 3 chiến hạm, gồm tàu đổ bộ Côn Lôn Sơn, khu trục hạm Hải Khẩu và tàu hậu cần Thiên Đảo Hồ, đang tìm kiếm máy bay mất tích ở vùng biển gần đảo Sumatra (Indonesia).

Trung tâm cứu hộ và tìm kiếm trên biển quốc gia Trung Quốc còn cho biết tàu phá băng Bạch Long của Trung Quốc hiện đang ở cảng Perth, phía tây nước Úc, có thể tham gia tìm kiếm.

Hoàng Uy

>> Báo Úc: MH370 bay tự động cho đến khi cạn nhiên liệu và rơi ở Ấn Độ Dương?
>> Vụ máy bay mất tích: Cư dân mạng đòi trừng phạt Malaysia vì giấu giếm thông tin
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Úc làm hết sức mình để tìm máy bay
>> Đột phá mới trong vụ tìm kiếm máy bay Malaysia
>> Máy bay Malaysia mất tích: Mưa, mây mù cản trở tìm kiếm ở Ấn Độ Dương
>> Máy bay Malaysia mất tích: Úc nói vật thể lạ dài đến 24m  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.