Cứu sống sản phụ bị băng huyết nặng sau sinh

18/03/2014 18:35 GMT+7

(TNO) Chiều 18.3, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết nặng sau sinh.

(TNO) Chiều 18.3, bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hà, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng, cho biết bệnh viện vừa cứu sống một sản phụ bị băng huyết nặng sau sinh.


Bệnh nhân Đinh Thị Thủy đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sóc Trăng - Ảnh: Huyền Trinh

Theo bác sĩ Hà, rạng sáng 18.3, bệnh viện tiếp nhận sản phụ Đinh Thị Thủy (43 tuổi, ngụ ấp Trương Hiền, xã Thạnh Trị, huyện Thạnh Trị) được chuyển đến từ Bệnh viện đa khoa huyện Thạnh Trị. Bệnh nhân Thủy vừa mới sinh con, trong tình trạng da xanh, huyết âm đạo ra nhiều, tử cung mềm nhão, vết mổ ra máu tươi.

Sau khi xét nghiệm, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị rối loạn đông cầm máu do băng huyết đờ tử cung nên tiến hành phẫu thuật nhanh mới hy vọng đảm bảo được tính mạng.

Trong quá trình tiến hành phẫu thuật, bệnh viện đã kêu gọi và vận động từ đoàn thanh niên của bệnh viện truyền tổng cộng 20 đơn vị máu để cứu sản phụ. Ca phẫu thuật kéo dài 1 giờ 30 phút thành công, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch và dần hồi tỉnh lại.

Huyền Trinh - Trần Thanh Phong

>> Cứu sống một sản phụ nguy kịch do băng huyết nặng sau sinh
>> Băng huyết sau sinh
>> Tai biến băng huyết sau sanh
>> Cứu sống mẹ con sản phụ bị tắc mạch ối, chết lâm sàng
>> Cứu sống hai mẹ con sản phụ bị thuyên tắc ối
>> Y, bác sĩ hiến máu cứu sống mẹ con sản phụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.