Máy bay Malaysia mất tích nhiều khả năng bay về phía tây Kazakhstan

15/03/2014 16:28 GMT+7

* Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay mất tích (TNO) Trước việc Malaysia cho biết, nước này dừng tìm kiếm máy bay mất tích, phía Việt Nam cũng thông báo tương tự.

* Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay mất tích
(TNO) Trưa 15.3, ông Nguyễn Hồng Thao, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Malaysia cho biết, Malaysia chính thức dừng tìm kiếm máy bay mất tích ở biển Đông.

Máy bay mất tích có khả năng thay đổi đường bay; nhiều khả năng do người có chuyên môn, kinh nghiệm về máy bay can thiệp.

Nhiều khả năng chiếc máy bay mất tích bay về phía tây Kazakhstan ở Trung Á.

Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, đã có báo cáo với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Theo đó, Việt Nam chính thức dừng tìm kiếm trên biển Đông nhưng sẵn sàng chuẩn bị tìm kiếm ở khu vực khác nếu phía Malaysia yêu cầu.

Theo trung tướng Võ Văn Tuấn, Việt Nam đã triển khai việc tìm kiếm với trách nhiệm cao nhất, quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của nhiều lực lượng; huy động những phương tiện hiện đại nhất như thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển... Đầu tiên, phạm vi hoạt động là 40.000km nhưng sau đó là mở rộng trên 87.000km vùng biển. Ngoài ra, Việt Nam còn mở rộng cuộc tìm kiếm trên đất liền.

Tính đến ngày 14.3, Việt Nam đã sử dụng 11 máy bay với tổng số 52 chuyến bay đã được thực hiện và 10 tàu tham gia tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích.

Trung tướng Võ Văn Tuấn cho biết thêm, nếu không có gì thay đổi, bắt đầu từ sáng mai (16.3), các lực lượng, phương tiện của Việt Nam sẽ trở về căn cứ.

Song song đó, cơ quan chức năng sẽ giám sát quá trình các phương tiện nước ngoài rời đi; kiểm tra lại toàn bộ vùng biển có các phương tiện này hoạt động.

Trung tướng Tuấn nói, theo thông báo từ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Thao, phía Malaysia sẽ triển khai hai hướng tìm kiếm máy bay mất tích.

Hướng thứ nhất từ Malaysia đi qua Thái Lan rồi hướng về phía sa mạc Kazakhstan ở khu vực Trung Á; hướng thứ 2 mở rộng về phía Indonesia.

Phan Hậu

>> Việt Nam chưa nhận được thông tin Malaysia dừng tìm kiếm máy bay mất tích trên biển Đông
>> Thủ tướng Malaysia: Máy bay mất tích là do ‘cố ý’
>> Có bàn tay con người' trong vụ máy bay mất tích
>> Vụ máy bay mất tích: Phát hiện vệt màu vàng dài 20 km phía tây nam mũi Cà Mau
>> Malaysia bác tin đồn máy bay mất tích vì bị bắn hạ
>> Vụ máy bay mất tích: Malaysia nói 'ảnh vệ tinh Trung Quốc' bị công bố nhầm
>> Tiếp tục huy động máy bay và tàu tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia
>> Malaysia chưa cung cấp thông tin 'máy bay mất tích 2 lần phát tín hiệu
>> Vật thể trên biển Đông do vệ tinh Trung Quốc chụp không phải của máy bay mất tích
>> Vật thể nghi của máy bay mất tích trên biển Đông: Trung Quốc chưa thể xác nhận

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.