Trộm thuốc nổ từ công trình thủy điện để đánh cá

14/03/2014 10:10 GMT+7

(TNO) Hôm nay 14.3, Đồn biên phòng A Xan (huyện Tây Giang) chuyển 2 nghi phạm người Quảng Bình cho Cơ quan phòng chống tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Nam để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp thuốc nổ tại công trường thủy điện Sông Bung 2.

(TNO) Cơ quan phòng chống tội phạm của lực lượng bộ đội biên phòng ở Quảng Nam phối hợp chặn nhóm trộm thuốc nổ từ công trình thủy điện để đánh bắt cá ở khu vực biên giới.

Hôm nay 14.3, Đồn biên phòng A Xan (huyện Tây Giang) chuyển 2 nghi phạm người Quảng Bình cho Cơ quan phòng chống tội phạm Bộ đội biên phòng Quảng Nam để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi trộm cắp thuốc nổ tại công trường thủy điện Sông Bung 2.

Thượng tá Trần Đắc Đồng, Đồn trưởng Đồn biên phòng A Xan, cho biết ngày 12.3, trong lúc các chiến sĩ biên phòng ở A Xan đang phối hợp vùng lực lượng dân quân xã Tr’Hy (cùng huyện Tây Giang) tuần tra, truy quét các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trên khu vực thôn Dầm 2 (xã Tr’Hy) ở biên giới Việt-Lào thì bất ngờ tiếng nổ lớn phát ra từ phía sông Bung.

Khi lực lượng tuần tra tiếp cận hiện trường, phát hiện 6 người đàn ông đang lặn ngụp bắt cá, nhưng sau đó 4 người đã kịp tẩu thoát.

Riêng Võ Đức Long (27 tuổi, trú tại Hoàng Hóa, huyện An Ninh) và Trần Trung Bồn (35 tuổi, trú tại Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, cùng tỉnh Quảng Bình) bị bắt giữ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Long và Bồn khai nhận là lái xe cho Công ty cổ phần Xây dựng 26 (trụ sở tại TP.Huế, Thừa Thiên-Huế) hiện đang thi công tại công trường thủy điện Sông Bung 2.

Gần 5 kg thuốc nổ loại dẻo màu vàng, 4 kíp nổ và một cuộn dây điện mà cơ quan chức năng thu giữ tại hiện trường được xác định được nhóm của Long, Bồn “thu gom” tại mỏ đá gần khu vực thủy điện Sông Bung 2 để đánh bắt cá.

H.X.Huỳnh - Quốc Vũ

>> Trộm thuốc nổ
>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Triệt phá băng trộm cắp hàng chục ngàn lít hóa chất
>> Nhiều vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.