Đừng bỏ vớ cũ

13/03/2014 03:00 GMT+7

Theo Wonder How, đơn giản nhất là làm giẻ lau. Khi đi xa, bạn có thể bỏ những vật nhỏ, dễ gãy, vỡ vào vớ (thí dụ: bông tai, khuyên đeo…).

 
Minh họa: T.Tiên

Khi di dời bàn, ghế, bọc vào chân bàn, chân ghế để khỏi trầy nền nhà. Nếu đôi vớ to quá? Bạn có thể cắt phần đầu ngón chân để làm áo cho những chú mèo, chó. Cơ bắp đang bị đau nhức?: Bỏ gạo (hoặc đậu) vào đôi vớ cũ, đặt vào lò vi ba chừng 30 giây (hoặc bỏ đá lạnh vào) và chườm trực tiếp lên chỗ đau.

Chưa kể, vớ cũ còn có thể dùng để mát xa nữa: Bỏ những trái banh tennis không xài nữa vào vớ, buộc chặt lại rồi lăn dưới chân (khi ngồi) hoặc lăn dưới lưng (khi nằm). Ngoài ra, bỏ bột nở (baking soda) vào vớ cũ rồi buộc lại đặt vào những đôi giày có mùi hôi để khử mùi.

Thủy Tiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.