Bắt nhóm rút ruột container gỗ quý

11/03/2014 01:19 GMT+7

Chiều 10.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Minh Cảnh (38 tuổi), Ngô Tá Vũ (31 tuổi, cùng trú Q.Thanh Khê) và Nguyễn Văn Mỹ (39 tuổi, trú Q.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Bắt nhóm rút ruột container gỗ quý 

Hôm 15.2, Vũ, Cảnh lái 2 xe đầu kéo BKS 43X-3241 và 43C-001.17 chở gỗ giáng hương và cẩm lai cho Công ty Hồng Duy Bảo (đóng tại TP.Đông Hà, Quảng Trị) từ cảng Cửa Việt (Quảng Trị) đi cảng Tiên Sa (TP.Đà Nẵng) để xuất khẩu. Sau khi thỏa thuận giá cả với Mỹ, hai tài xế này đưa xe vào bãi 307 Trường Sơn (Q.Cẩm Lệ) do bà Huỳnh Thị Kim Liên làm chủ để Mỹ cùng đồng bọn “rút ruột”. Mỹ dùng xà beng cạy bách sắt ở bên trái container, dùng dây có móc sắt kéo 0,983 m3 gỗ ra ngoài. Sau đó bọn chúng đổ cát vào container để bù lại khối lượng gỗ thất thoát, rồi đóng container lại. Với thủ đoạn trên, Mỹ cùng đồng bọn vẫn giữ nguyên niêm chì ở cửa container. Nhận tin báo các container liên tục thiếu gỗ nhưng thừa cát, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an TP.Đà Nẵng vào cuộc, phát hiện bãi xe của bà Liên có hơn 166 khúc gỗ giáng hương và cẩm lai (ảnh), tương đương 9,316 m3, trị giá khoảng 800 triệu đồng nhưng không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Tiếp tục đấu tranh, Mỹ khai nhận cùng thỏa thuận với nhiều lái xe để trộm cắp toàn bộ số gỗ quý và tập kết tại bãi này.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.