Máy bay Malaysia mất tích: Hai hành khách dùng hộ chiếu ăn cắp 'có gương mặt châu Á'

10/03/2014 11:09 GMT+7

(TNO) Bộ Nội vụ Malaysia cho biết 2 hành khách dùng hộ chiếu châu u bị đánh cắp để lên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có “đặc điểm gương mặt của người châu Á”.

(TNO) Bộ Nội vụ Malaysia cho biết 2 hành khách dùng hộ chiếu châu u bị đánh cắp để lên chuyến bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines có “đặc điểm gương mặt của người châu Á”.

>> Toàn cảnh vụ máy bay Malaysia mất tích

Chuyến bay nói trên đã mất tích một cách bí ẩn khi đang bay trên biển vào rạng sáng 8.3 (giờ địa phương) khoảng 1 giờ sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kualar Lumpur (Malaysia). Trên máy bay có 227 hành khách và phi hành đoàn 12 người, theo AFP.

Trong số các hành khách, có 2 người được cho là đã dùng hộ chiếu của một người Ý và một người Áo. Người chủ thật sự của hai hộ chiếu không có mặt trên chuyến bay.

“Tôi vẫn không hiểu vì sao (các nhân viên kiểm tra nhập cảnh) lại không nhận ra điều bất thường là một người Ý và một người Áo có gương mặt châu Á”, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Zahid Hamidi cho biết.

“Chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ, cụ thể là đối với các sĩ quan trực tại khu vực kiểm tra nhập cảnh ở sân bay quốc tế Kualar Lumpur (Malaysia) trong thời gian máy bay MH370 chuẩn bị cất cánh”, ông Zahid cho hay.

Hoàng Uy

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Phóng viên quốc tế đổ về Phú Quốc
>> Máy bay Malaysia mất tích: Lập Sở chỉ huy không quân tiền phương tại Cà Mau
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Máy bay VN rời Tân Sơn Nhất đi tìm kiếm
>> Máy bay Malaysia mất tích: Cảnh sát Thái truy lùng băng buôn bán hộ chiếu ăn cắp
>> Máy bay Malaysia mất tích: Cơ quan điều tra hàng không Pháp muốn hỗ trợ tìm kiếm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.