Vụ máy bay Malaysia mất tích: Lập sở chỉ huy tìm kiếm đặc biệt ở Phú Quốc

09/03/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Ngày 9.3, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia Việt Nam, cho biết đang khẩn trương thành lập Sở chỉ huy phía Nam đặt tại đảo Phú Quốc để trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn.

>> Máy bay Malaysia biến mất: Từng có vụ mất tích bí ẩn tương tự tại Pháp


Trung tướng Võ Văn Tuấn (bên trái ngoài cùng) đang chỉ đạo công tác ứng cứu - Ảnh: Phan Hậu

Lý do là nơi này có vị trí thuận lợi về giao thông, đi lại thuận lợi nhất để tìm kiếm.

Sáng cùng ngày, đoàn tùy viên quân sự của Malaysia và Singapore đã có buổi làm việc khẩn tại Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn VN (UB QGTKCN VN).


Tùy viên quân sự các nước tại VP UBQG TKCN VN sáng 9.3 - Ảnh: Nguyễn Tuấn

Tại cuộc họp khẩn, Đại tá Liow sin Hwa (Singapore) và Đại tá Col Mislan bin Anuar (Malaysia) đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến thông tin về thời gian hoạt động, lãnh đạo thành lập Sở chỉ huy ở Phú Quốc và biện pháp xử lý vết dầu loang cũng như các phương tiện huy động tìm kiếm.

 

Để tạo điều kiện thông tin, phía Việt Nam đồng ý cho tất cả PV báo chí nước ngoài, ưu tiên cho PV Trung Quốc có thể đi lên các phương tiện để ra hiện trường cứu hộ tác nghiệp. Hai tàu hải quân Trung Quốc vừa được tiếp nhận và làm thủ tục vào Việt Nam nhanh nhất cùng phối hợp tìm kiếm.

Trung tướng Tuấn là người chỉ huy trực tiếp lực lượng quân đội và người phát ngôn Bộ Quốc phòng… sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất tại VP UB QGTKCN VN.

Theo thông tin mới nhất cập nhật, vết dầu loang phát hiện trên biển phát hiện vào ngày hôm qua đã nhạt, mờ hơn và kéo dài.

Khu vực vùng biển máy bay của hãng Malaysia Airlines mất tín hiệu đo được độ sâu 50 m, khu vực có vệt dầu loang độ sâu 20-25 m. Đêm qua tàu hải quân Việt Nam đi tìm kiếm nhưng do trời tối, tầm nhìn bị hạn chế nên không nhìn thấy. Vị trí tìm kiếm đang khoanh vùng ở khu vực giữa bờ biển Việt Nam và Malaysia.

Quân đội Việt Nam huy động thêm máy bay AN 26, huy động phi cơ và trực thăng của lực lượng hải quân, sử dụng cả tàu nghiên cứu có radar soi ở phía dưới... để tìm kiếm.

Tại thời điểm hiện tại, thời tiết ở vùng biển nghi máy bay mất tích có điều kiện thời tiết tốt, thuận lợi cho công tác tìm kiếm.

Trong trường hợp phát hiện tìm thấy có dấu vết sẽ cử thợ lặn hải quân đồng thời cùng với lực lượng cảnh sát biển, hải ngư Việt Nam tiếp tục tìm kiếm.

“Quân đội Việt Nam sẽ huy động tất cả lực lượng có thể để hỗ trợ tìm kiếm”, Trung tướng Tuấn nói.

Nguyễn Tuấn

>> Trung Quốc đề nghị điều 2 tàu hải quân vào vùng biển Việt Nam tìm máy bay mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Chuyên gia an ninh quốc tế nói gì về 2 hộ chiếu bị mất cắp?
>> Singapore điều thêm 2 tàu chiến, 1 trực thăng tìm máy bay Malaysia mất tích
>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Không loại trừ khả năng khủng bố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.