Ukraine bị tấn công điện tử?

09/03/2014 08:00 GMT+7

(TNO) Ukraine vào ngày 8.3 thông báo rằng cơ quan an ninh quốc gia và thông tấn xã của nước này đã bị tấn công điện tử.

(TNO) Ukraine vào ngày 8.3 thông báo rằng cơ quan an ninh quốc gia và thông tấn xã của nước này đã bị tấn công điện tử, theo Reuters.


Binh sĩ vũ trang với quân phục không phù hiệu xuất hiện tại Crimea - Ảnh: Reuters 

Vào tuần trước, chính phủ lâm thời Ukraine cho biết hệ thống viễn thông của họ đã bị tấn công điện tử từ các thiết bị ở Crimea nhằm mục đích nghe lén các thành viên quốc hội Ukraine.

Còn trong vụ việc ngày 8.3, những nguồn không xác định đã thực hiện các đợt tấn công từ chối dịch vụ (DoS) với mục đích nhằm làm tê liệt hệ thống bị tấn công.

“Đã có một đợt tấn công DoS khổng lồ nhắm vào các kênh truyền thông của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine”, hội đồng này cho hay.

Cơ quan này cũng khẳng định thông tấn xã Ukrinform (Ukraine) đã phải hứng chịu một đợt tấn công tương tự.

Chính quyền lâm thời Ukraine đã chỉ đạo các bộ phải có biện pháp khẩn cấp, không để trang web của họ bị đánh sập, đồng thời ra lệnh cho các cơ quan hành pháp điều tra “các chứng cứ của vụ tấn công điện tử và trừng phạt những ai có liên quan”.

Hoàng Uy

>> Ukraine khẳng định không từ bỏ Crimea
>> Ukraine tố quân đội Nga đuổi lính biên phòng khỏi Crimea
>> Canada trục xuất 9 binh sĩ Nga vì Ukraine
>> Nga dọa cắt đường ống dẫn khí đốt ở Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.