Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải công bố thông tin tìm kiếm máy bay mất tích

09/03/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Chiều nay 9.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp báo công bố các thông tin về việc tìm kiếm chiếc máy bay bị mất tích.

(TNO) Chiều nay 9.3, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp báo công bố các thông tin về việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích.


Bản đồ giới thiệu các vị trí tình nghi của chiếc máy bay mất tích, dựa trên các dấu hiệu khác thường đã phát hiện được


Quang cảnh buổi họp báo


Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chủ trì cuộc họp báo

Chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin quá trình tìm kiếm máy bay Boeing 777 bị mất tích của Maylaisia.

Tin mới nhận: Hồi 18 giờ 35, khi bay ở tầm thấp, thủy phi cơ của cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện được vật thể nghi là mảnh vỡ cửa sổ chiếc máy bay bị mất tích, ở tọa độ có vị trí 8 độ 47 phút 32 giây vĩ bắc, 103 độ 22 phút 26 giây độ kinh đông, cách đảo Thổ Chu 80 km. Nhưng do trời tối, việc trục vớt vật thể này chưa tiến hành được.
Một vật nghi là mảnh vỡ đuôi cánh máy bay cũng vừa được phát hiện.

Thông tin nhanh về công tác tìm kiếm máy bay mất tích, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Phủ chủ tịch Ủy ban an toàn hàng không dân dụng Việt Nam cho biết 14 giờ 43 phút cùng ngày, phía Singapore thông báo phát hiện vật thể lạ.

Bộ Quốc phòng Việt Nam điều động các phương tiện đến tọa độ do phía bạn cung cấp, cách đảo Thổ Chu 58 hải lý về phía nam.

Dự kiến đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, thủy phi cơ tiếp cận vật thể này. Nếu điều kiện thời tiết tốt, thủy phi cơ sẽ hạ cánh để trục vớt vật thể lạ.

Ông Tuấn kiến nghị, các phương tiện tham gia lấy mẫu dầu loang, mang về hóa nghiệm xem có phải dầu của máy bay hay không, để tính đến những tình huống khác.

21 máy bay, 39 tàu tham gia tìm máy bay mất tích

Đến 16 giờ chiều 9.3, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cho biết Bộ Quốc phòng đã điều động 9 máy bay và 11 tàu hải quân, cảnh sát biển vào cuộc tìm kiếm, sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Trong ngày, máy bay thủy phi cơ, máy bay viễn thám, tàu chuyên dụng nghiên cứu biển có thiết bị tìm quét tín hiệu dưới mặt nước cũng đã được điều động đến khu vực máy bay Malaysia bị mất liên lạc để tham gia tìm kiếm.

Ngoài ra, các nước Maylaysia, Mỹ, Trung Quốc, Philippiné và Singapore cũng đã đăng ký với Việt Nam 12 máy bay, 28 tàu đi vào vùng biển, không phận của Việt Nam để triển khai các biện pháp tìm kiếm tung tích chiếc máy bay Malaysia vẫn đang bị mất tích.

 P.Hậu

TIẾP TỤC CẬP NHẬT...

M.Thu - P.Hậu - N.Tuấn

>> Máy bay Malaysia mất tích từng bị hỏng cánh
>> Máy bay Malaysia mất tích: Có hành khách bí ẩn trên máy bay
>> Một trang web đưa tin thất thiệt về máy bay Malaysia mất tích
>> Máy bay Malaysia mất tích: Máy bay chỉ quay đầu khi có sự cố bất thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.