Máy bay Malaysia mất tích: 'Nóng hừng hực' ở Trung tâm chỉ huy tìm kiếm cứu nạn

09/03/2014 15:58 GMT+7

(TNO) Có mặt ở Trung tâm chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn, PV Thanh Niên Online ghi nhận không khí khẩn trương trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích.

(TNO) Có mặt ở Trung tâm chỉ huy Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn (26 Hoàng Diệu, Hà Nội), PV Thanh Niên Online ghi nhận không khí khẩn trương trong công tác chỉ đạo, hỗ trợ tìm kiếm máy bay mất tích.

'Nóng rừng rực' ở trung tâm chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn44

'Nóng rừng rực' ở trung tâm chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn22

Bản đồ khoanh vùng tìm kiếm mới nhất

'Nóng rừng rực' ở trung tâm chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn11
Đại tá Võ Hà Trung, Trưởng phòng tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành, nhấc máy bấm số liên lạc liên tục với các tàu tìm kiếm để cập nhật thông tin hiện trường

'Nóng rừng rực' ở trung tâm chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn1
Đại tá Phạm Lâm Hoàng, trực ban trưởng, Trung tâm quốc gia điều hành tìm kiếm cứu nạn, liên tục nghe điện thoại trưa nay

'Nóng rừng rực' ở trung tâm chỉ huy UBQG tìm kiếm cứu nạn
Các cán bộ ở Trung tâm chỉ huy điều hành phân tích bản đồ khoanh vùng tìm kiếm

Suốt đêm qua (8.3), 12 cán bộ của ủy ban tìm kiếm gồm có đại tá Lê Dũng Anh, Phó chỉ huy trung tâm điều hành; đại tá Phạm Lâm Hoàng, trực ban trưởng; đại tá Võ Hà Trung, Trưởng phòng tìm kiếm cứu nạn chuyên ngành cùng nhiều cán bộ khác trong kíp trực thay nhau thức suốt đêm. Những thông tin mới nhất về chiếc máy bay mất tích liên tục được báo về.

 

Thông tin mới nhất mà PV Thanh Niên Online nhận được, theo kế hoạch, vào lúc 16 giờ 30 phút chiều nay, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải sẽ trực tiếp chủ trì cuộc họp lãnh đạo ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn máy bay Malaysia bị mất tích.

Đến sáng nay 9.3, Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn (UBQGTKCN) Việt Nam lại tiếp đón đoàn tùy viên quân sự của Malaysia và Singapore để họp khẩn thông báo thông tin về vụ việc.

“Quân đội Việt Nam sẽ huy động tất cả lực lượng có thể để hỗ trợ tìm kiếm”, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 30 phút nhưng các lãnh đạo, cán bộ trong kíp trực của UBQGTKCN vẫn làm việc xuyên trưa.

Điện thoại của đại tá Vũ Thế Chiến, Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng liên tục réo chuông nhận điện báo từ các đầu mối tìm kiếm báo về. Vừa nhấc máy, đại tá Chiến đã nói gấp qua điện thoại: “Không khí bên này đang nóng rừng rực…”.

Chưa kịp dứt cuộc điện thoại, đại tá Chiến lại với tay sửa giấy mời fax tới các lãnh đạo bộ ban ngành một cách nhanh nhất.

Không khí ở 26 Hoàng Diệu vẫn đang nóng hừng hực, dõi theo tin tức tìm kiếm máy bay mất tích.

Cập nhật thông tin từng phút

13 giờ 6 phút, Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa gửi điện báo cảm ơn Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tạo điều kiện cho 2 chiếc tàu hải quân Trung Quốc mang số hiệu 528 và 999 đang trên đường sang tiếp cận hiện trường tình nghi máy bay B777-200 mất tích.

13 giờ 10 phút, theo lệnh của trung tướng Tuấn, lực lượng hải quân, cảnh sát biển, tiếp cận khu vực có vết dầu loang tiến hành lấy mẫu đưa về bờ nhanh nhất.

Lập tức, đại tá Phạm Lâm Hoàng gọi điện thông báo các tàu đang hoạt động ở tọa độ 7 độ 27’41’’ Bắc - 102 độ 58’58’’ Đông.

13 giờ 33 phút, sau khi nghiên cứu kế hoạch tìm kiếm, đại tá Chiến điện thoại tới Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải xin ý kiến chỉ đạo về cuộc họp tại trụ sở Bộ Quốc phòng chiều nay.

13 giờ 49, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn tiếp tục nhận được fax từ Trung tâm tìm kiếm cứu nạn hàng không - Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam thông báo khẩn tới các máy bay bay trong khu vực mà lực lượng chức năng đang tiến hành tìm kiếm.

Theo đó, các máy bay không tham gia tìm kiếm phải giữ khoảng cách an toàn với khu vực này trong thời gian từ 12 giờ 46 ngày 9.3 đến 18 giờ ngày 9.3 (theo giờ Việt Nam) và giới hạn độ cao từ mặt nước biển đến 5.000 feet.

14 giờ 20 phút, đại tá Võ Hà Trung liên lạc liên tục với các tàu cảnh sát biển 2001, cảnh sát biển 2003 để kiểm tra hiện trường...

Nguyễn Tuấn
(thực hiện)

>> Malaysia bắt đầu điều tra khả năng máy bay mất tích vì khủng bố
>> Trung Quốc đề nghị điều 2 tàu hải quân vào vùng biển Việt Nam tìm máy bay mất tích
>> Rúng động vì máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Bí ẩn trong chiếc iPad
>> Vợ con doanh nhân Malaysia nổi tiếng trên máy bay mất tích
>> Phó thủ tướng điện đàm với Ngoại trưởng Malaysia vụ máy bay mất tích
>> PV Thanh Niên trong hành trình tìm kiếm máy bay mất tích: Xác định 2 vệt nghi dầu loang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.