Các tiểu hành tinh liên tục lướt sát trái đất

09/03/2014 03:20 GMT+7

Một thiên thạch suýt nữa đã đâm vào trái đất hôm 7.3 (giờ VN), trở thành tiểu hành tinh thứ ba tiếp cận địa cầu trong vòng 24 giờ.

 Các tiểu hành tinh liên tục lướt sát trái đất
Ảnh: ESA

Chuyến thăm của 2014 EC, bề ngang 8 m, đã đưa thiên thể này đến điểm cách trái đất khoảng 61.600 km. Để dễ so sánh, mặt trăng đang duy trì quỹ đạo cách hành tinh xanh trung bình khoảng 385.000 km. “Đây không phải là một sự kiện bất thường”, theo chuyên gia Paul Chodas thuộc Văn phòng chương trình các vật thể gần trái đất của NASA. Tuy nhiên, vấn đề là chỉ trong vòng một ngày đã có liên tiếp 3 tiểu hành tinh từ lớn đến nhỏ đã tìm cách tiếp cận trái đất, bắt đầu là 2014 DX110 (bề ngang 30 m) đã đến cách địa cầu 350.000 km, sau vài giờ là đến 2014 EF (kích thước tương tự 2014 EC) tiến vào khoảng cách trái đất - mặt trăng, và cuối cùng là 2014 EC. 

Thụy Miên

>> Thiên thạch khổng lồ oanh tạc mặt trăng
>> Sát thủ thiên thạch" ở Peru

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.