Boeing 777 là loại máy bay có độ an toàn cao

08/03/2014 14:15 GMT+7

(TNO) Chiếc máy bay Boeing 777-200 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đang mất tích là một trong những loại máy bay phổ biến nhất của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing với độ an toàn cao, theo Đài NBC News.

(TNO) Chiếc máy bay Boeing 777-200 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines chở 239 người từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh đang mất tích là một trong những loại máy bay phổ biến nhất của Tập đoàn chế tạo máy bay Boeing với độ an toàn cao, theo Đài NBC News.

Boeing đã phân phối hơn 1.000 chiếc máy bay 777 từ năm 1995. Ban An toàn Vận tải quốc gia Mỹ đã ghi nhận chưa tới 60 sự cố liên quan đến loại máy bay này từ năm 1997. Phần lớn trong số đó là sự cố nhỏ.

Máy bay 777 đã đạt kỷ lục gần như không có vết nhơ nào về an toàn trước vụ chiếc Boeing 777-214 thuộc hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) gặp sự cố và bốc cháy tại sân bay quốc tế San Francisco (Mỹ) hồi tháng 7.2013, khiến ba người chết và khoảng 200 người nhập viện. Sự cố này không gây tử vong lớn được cho là nhờ máy bay có nội thất chống lửa tốt và ghế ngồi vững chắc.

Trước sự cố của Boeing 777-214, một chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Anh British Airways trượt đường băng thuộc sân bay Heathrow ở London vào tháng 1.2008. Rất may không có người bị thương trong sự cố này.

Ông Todd Curtis, cựu kỹ sư về an toàn máy bay Boeing 777, cho Đài CNBC hay hồi năm ngoái, loại máy bay này được công nhận có độ an toàn tốt hơn so với bất kỳ loại phi cơ lớn nào được trình làng trong 20 năm qua.

Văn Khoa

>> Vụ máy bay Malaysia mất tích: Thân nhân chờ đợi trong hoảng loạn
>> Xác định được tín hiệu chiếc máy bay Malaysia mất tích
>> Malaysia Airlines định thay nhiều máy bay già nua
>> Máy bay Malaysia mất tích trước khi vào không phận Việt Nam
>> Máy bay Malaysia Airlines mất tích trong không phận Việt Nam?
>> Máy bay chở 239 người của Malaysia mất tích

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.