Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản

06/03/2014 08:09 GMT+7

(TNO) Sáng 6.3, Công an quận Hải Châu (thành phố Đà Nẵng) bắt được Nguyễn Thị Minh Hoa (36 tuổi, quê xã Điện Minh, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), đối tượng gây ra nhiều vụ dàn cảnh để cùng chồng và con trai trộm cắp tài sản.


Hoa khai nhận tại Công an quận Hải Châu

Trước đó, lúc 18 giờ ngày 21.2, Hoa cùng chồng là Nguyễn Quốc Thịnh (39 tuổi) và con trai 11 tuổi đến cửa hàng bia rượu 163 Lê Lợi, quận Hải Châu.

Do đã theo dõi và biết cửa hàng chỉ có một nhân viên trông coi nên Thịnh giả vờ hỏi han nhiều để lôi kéo nhân viên ra khỏi quầy tính tiền.

Đồng thời, Hoa đứng che chắn để con trai lẻn vào quầy lục túi xách, lấy 2 triệu đồng cùng một số giấy tờ quan trọng.

Biết cửa hàng có camera quan sát nên khi vào dàn cảnh, cả nhà Hoa đều đội mũ bảo hiểm, mũ lưỡi trai để tránh bị ghi hình từ trên cao.

Qua truy xét, Công an quận Hải Châu bắt được Hoa, riêng Thịnh bỏ trốn và đang bị truy bắt.

Tiếp tục đấu tranh, Công an quận Hải Châu xác định gia đình này còn gây ra 3 vụ dàn cảnh để trộm cắp tài sản khác tại Đà Nẵng trong thời gian qua.


Hoa cùng chồng (bên trái) thu hút sự chú ý của nhân viên và che chắn để con trai (dưới cùng bên phải) lẻn vào quầy tính tiền lấy trộm

Mặc dù đăng ký hộ khẩu thường trú tại tổ 18 phường Bình Thuận, quận Hải Châu nhưng Hoa cùng chồng và con trai liên tục thay đổi chỗ ở để tránh bị nhận diện.

Trước khi bị bắt, gia đình này tạm trú ở phường Hòa An, quận Cẩm Lệ.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú - Văn Tiến

>> Triệt phá băng trộm cắp hàng chục ngàn lít hóa chất
>> Nhiều vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn
>> Vừa ra tù lại đi trộm cắp
>> Video clip: Siêu trộm xinh đẹp bẻ khóa trong nháy mắt
>> Siêu trộm' công sở lãnh án tổng cộng 30 năm tù
>> “Siêu trộm” lãnh án chung thân
>> “Siêu trộm” ngụy trang và “phù phép” tiền, vàng thế nào?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.