Tấn công bằng dao kinh hoàng ở Trung Quốc: 29 người chết, hàng trăm người bị thương

02/03/2014 08:47 GMT+7

(TNO) Tân Hoa xã ngày 2.3 cho biết các phần tử ly khai từ khu tự trị Tân Cương đứng sau vụ tấn công bằng dao tại một nhà ga xe lửa, khiến ít nhất 29 người chết.

(TNO) Tân Hoa xã ngày 2.3 cho biết các phần tử ly khai từ khu tự trị Tân Cương đứng sau vụ tấn công bằng dao tại một nhà ga xe lửa, khiến ít nhất 29 người chết và hàng trăm người bị thương.

Theo Tân Hoa xã, các bằng chứng cho thấy một nhóm khoảng 10 người cầm dao là các phần tử ly khai từ Tân Cương ngày 1.3 đã tấn công vào nhà ga xe lửa Côn Minh thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, khiến ít nhất 29 người chết và trên 130 người bị thương.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho rằng có ít nhất 33 người chết. Các nhân chứng cho hay những kẻ tấn công mặc đồ đen xông vào nhà ga bắt đầu đâm chém loạn xạ.

Cảnh sát đã bắt chết ít nhất 4 kẻ tấn công, theo AFP.

Bắc Kinh lâu nay cho rằng bất ổn ở Tân Cương, nơi tập trung nhiều người Hồi giáo, là do các nhóm khủng bố gây ra với âm mưu định thành lập một nhà nước độc lập.

Phúc Duy

>> Trung Quốc chi thêm 10 tỉ USD để bình ổn Tân Cương
>> 12 người chết trong các vụ bạo động ở Tân Cương
>> Cảnh sát Tân Cương bắn chết 8 nghi phạm 'khủng bố
>> Tấn công đồn cảnh sát ở Tân Cương, 8 người bị bắn chết
>> Xung đột tại Tân Cương, 16 người chết
>> Bạo động lại bùng phát ở Tân Cương, 16 người thiệt mạng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.