Chạy nước rút đến giải Oscar

28/02/2014 09:10 GMT+7

Khi lễ trao giải Oscar lần thứ 86 đang gần kề thì chiến dịch vận động hành lang cho phim đoạt giải càng “nóng” hơn bao giờ hết.

Cảnh trong phim 12 years a slave - Ảnh: IMDB
Cảnh trong phim 12 years a slave - Ảnh: IMDB 

>> Oscar 2014: Những dự đoán trước giờ trao giải
>> Những bộ phim gây tranh cãi trong lịch sử Oscar
>> Điểm lại những ngôi sao trẻ nhất từng đoạt giải Oscar
>> Oscar 2014: ‘Hắt hủi’ nhiều phim nước ngoài sáng giá

Trong ngành công nghiệp sống nhờ sự quảng bá mạnh như điện ảnh thì ắt hẳn chuyện các hãng phim chạy đua vận động cho đứa “con cưng” của mình được vinh danh trên bục cao nhất của giải Oscar là đương nhiên.

Câu hỏi được đặt ra là, làm thế nào để lấy được lá phiếu bình chọn của 6.000 nhân vật uy tín, thành viên của Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ, nơi tổ chức lễ Oscar? Và các hãng phim đã hành động.

Chiến lược quảng bá phim bằng các phương triện truyền thông không hề cũ. Tuần trước, ngôi sao Leonardo DiCaprio đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình về phim anh đóng vai chính: The wolf of Wall Street (Sói già Phố Wall). Đây là phim có tên trong danh sách 9 phim được đề cử hạng mục phim xuất sắc nhất. Đạo diễn American hustle (Săn tiền kiểu Mỹ) - David O.Russell, cũng dành cả buổi sáng để xuất hiện trên Đài truyền hình Los Angeles nhằm tạo sự chú ý của các thành viên Viện hàn lâm.

 Cảnh trong phim The wolf of Wall street - ẢNH: IMDB
Cảnh trong phim The wolf of Wall street - ẢNH: IMDB

Jonathan Taplin, thành viên Viện hàn lâm, cho biết các hãng đã đặt nhiều bảng quảng cáo phim tại Santa Monica, California, rồi phía tây Los Angeles. “Đó là lời nhắc nhở đầy ẩn ý đến ban giám khảo”, Taplin nói. Hãng Fox Searchlight Pictures đưa ra chiến dịch quảng bá cho “con cưng” là phim 12 years a slave (12 năm nô lệ) bằng thông điệp rõ ràng: “Đó chỉ là thời gian” với ngụ ý phim này trước sau gì cũng đoạt giải phim hay nhất tại Oscar lần này. Hãng Fox Searchlight Pictures không phải không có cơ sở khi 12 years a slave của đạo diễn Steve McQueen (45 tuổi) từng đoạt hàng loạt giải thưởng được xem như “tiền” Oscar gồm: Quả cầu vàng, BAFTA Award, PGA, American Film Institute, Chicago Film Critics Association... Đồng thời, phim này nhận được đánh giá ở vị trí số 1 theo nhận định của các cây viết trên nhiều tờ báo và hãng thông tấn uy tín: Rolling Stone, Entertainment Weekly, BBC, The Washington Post, The New York Times, Variety...

Và nếu 12 years a slave chiến thắng thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử, một bộ phim của đạo diễn da màu bước lên bục cao nhất của giải Oscar.

Tỷ lệ cá cược

Hãng cá cược BETDAQ đưa tỷ lệ cá cược 9 phim được đề cử phim xuất sắc nhất: 12 years a slave (đặt 9 ăn 2), Gravity (đặt 2 ăn 7), American hustle (1 ăn 16), Dallas buyers club (1 ăn 22), The wolf of Wall Street, Nebraska (1 ăn 82), Her (1 ăn 125), Philomena (1 ăn 164), Captain Phillips (1 ăn 178). Tỷ lệ này cũng tương tự với các hãng 32 Red, You Win, UNIBET, Betway...

Lễ trao giải Oscar diễn ra tại Nhà hát Dolby (Los Angeles, Mỹ) vào ngày 2.3 (giờ địa phương).

Đỗ Tuấn

 >> 12 Years a Slave' thắng giải BAFTA 2014
 >> 12 Years a Slave' đoạt Quả cầu vàng 2014
 >> Hội phê bình phim New York phải xin lỗi đạo diễn phim ‘12 Years A Slave’
 >> 12 years a slave' dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2014
 >> 12 Years a Slave' đoạt giải LHP Toronto

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.