Canada bắt băng tội phạm gốc Việt

28/02/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Cảnh sát hai thành phố Montreal và Laval của Canada vừa bắt giữ 7 người gốc Việt trong chiến dịch đột kích nhằm vào một băng nhóm tội phạm có tổ chức gốc châu Á.

(TNO) Cảnh sát hai thành phố Montreal và Laval của Canada vừa bắt giữ 7 người gốc Việt trong chiến dịch đột kích nhằm vào một băng nhóm tội phạm có tổ chức gốc châu Á.

Canada bắt băng tội phạm gốc Việt
Hiện trường vụ đâm người hồi tháng 12.2013 ở Montreal - Ảnh: CBC

Theo đài CBC của Canada, một nghi phạm trong nhóm trên đã được phóng thích sau khi nộp tiền bảo lãnh.

Sáu người còn lại vào ngày 27.2 đã bị buộc tội sở hữu nhằm buôn lậu ma túy. Đó là các nghi phạm Bao Dung Nguyen, 40 tuổi; Hong Luong Luu, 33 tuổi; Cong Do Nguyen, 43 tuổi; Thi Thanh Hao Nguyen, 32 tuổi; Hung Ky Nguyen, 45 tuổi; và Dong Thi Bui, 45 tuổi.

Bao Dung Nguyen, Hong Luong Luu và Cong Do Nguyen còn bị buộc tội có âm mưu giết người.

Trong chiến dịch đột kích, cảnh sát đã tịch thu 6 kg MDMA (thuốc lắc ecstasy­), hơn 136 kg cần sa, 670 cây cần sa, 26.000 đô la Canada tiền mặt và 1 miếng vàng thỏi.

Các cuộc đột kích của cảnh sát là một phần của cuộc điều tra về một âm mưu giết người xảy ra vào cuối tháng 12.2013 ở khu vực Saint-Michel, phía bắc Montreal. Nạn nhân, một thanh niên 22 tuổi, đã bị đâm trọng thương gần một ngã tư đường.

Trùng Quang

>> Hàn Quốc phá băng tội phạm gốc Việt
>> Mỹ bắt 4 nghi phạm sát hại người gốc Việt
>> Một người Mỹ gốc Việt bị bắt vì lái xe khi say xỉn gây chết người
>> Bắn hàng xóm, một người Mỹ gốc Việt lãnh án 7 năm tù
>> Người gốc Việt từng chiến đấu ở Syria nhận tội khủng bố
>> Hơn 30 năm tù cho một thanh niên gốc Việt giết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.