Chính phủ lâm thời Ukraine ra mắt ở quảng trường Độc Lập

27/02/2014 08:37 GMT+7

(TNO) Chính phủ lâm thời Ukraine đã có buổi ra mắt tại quảng trường Độc Lập ở thủ đô Kiev ngày 26.2.

(TNO) Chính phủ lâm thời Ukraine đã có buổi ra mắt tại quảng trường Độc Lập ở thủ đô Kiev ngày 26.2.

Đám đông 25.000 người tập trung tại quảng trường Độc Lập, nơi chiếm đóng của những người biểu tình chống chính phủ thời gian qua, đã reo hò khi thủ lĩnh phe đối lập ông Arseniy Yatsenyuk được đề cử làm thủ tướng lâm thời, theo AFP.

Theo AFP, đa số các bộ trưởng được để cử trong chính phủ lâm thời Ukraine là những người thân phương Tây.

Quốc hội Ukraine sẽ bỏ phiếu thông qua các vị trí bộ trưởng, thủ tướng lâm thời được đề cử để chính phủ lâm thời chính thức thành lập.

Tổng thống lâm thời Ukraine, ông Oleksandr Turchynov tuyên bố chính quyền lâm thời sẽ đưa ra những quyết định nhằm tránh nguy cơ vỡ nợ và đảm bảo cuộc sống bình thường cho người dân Ukraine.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 26.2 cũng lên tiếng cảnh báo Nga sẽ mắc một “sai lầm nghiêm trọng” nếu có bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Ukraine.

Ông Kerry đưa ra phát ngôn này sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 26.2 bất ngờ ra lệnh tập trận đột xuất nhằm kiểm tra tình trạng sẵn sàng của các quân khu miền tây và trung nước này, theo hãng tin Interfax (Nga).

Trong khi đó, hiện vẫn chưa rõ Tổng thống bị phế truất Viktor Yanukovych đang ở đâu và ông này đang bị truy nã do bị cáo buộc gây ra cái chết của trên 100 người biểu tình chống chính phủ thời gian qua.

Những cuộc biểu tình chống chính phủ rầm rộ trong 3 tháng qua xuất phát từ việc chính quyền ông Yanukovych (đang bị truy nã) từ chối ký kết một thỏa thuận hợp tác và tự do thương mại với châu u.

Phúc Duy

>> Ẩn họa ly khai, căng thẳng sắc tộc đe dọa Ukraine
>> Ông Viktor Yanukovych đang ẩn náu ở đâu?
>> Ukraine giải tán đội cảnh sát trấn áp người biểu tình
>> Ukraine ảnh hưởng như thế nào đến sức mạnh quân sự Nga?
>> Quốc hội Ukraine muốn đưa ông Yanukovych ra Tòa án Hình sự Quốc tế
>> Cảnh sát chống bạo động Ukraine quỳ gối xin lỗi người biểu tình
>> Cảnh báo nguy cơ tan rã Ukraine
>> EU kêu gọi Nga giúp Ukraine
>> Quốc hội Ukraine hoãn thành lập chính phủ liên hiệp mới
>> Ukraine truy nã tổng thống bị phế truất
>> Nga cảnh báo tăng thuế nhập khẩu nếu Ukraine ký thỏa thuận với EU
>> Ukraine cần 35 tỉ USD viện trợ tài chính từ phương Tây

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.