Cướp giật ngày càng manh động

25/02/2014 10:04 GMT+7

“Có vụ đàn ông cũng bị cướp giật, không nhất thiết ban ngày, trưa, chiều, tối hay rạng sáng, chuyện cướp giật không còn ở ngoài đường, lối xóm mà công nhiên xông vào tận trong nhà”, đại tá Lê Hồng Trung, Trưởng phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (PC65) Công an TP.Đà Nẵng báo động về nạn cướp giật tại TP.Đà Nẵng.

 Cướp giật ngày càng manh động
Đội chống cướp giật bắt nhanh 2 đối tượng trên phố - Ảnh: Nguyễn Tú

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết hoạt động của Đội Cảnh sát chống cướp giật và các loại tội phạm khác (thuộc PC65) vừa qua cho thấy bên cạnh nỗ lực triệt phá ổ nhóm cướp giật, thì loại tội phạm này ngày càng đa dạng về thành phần, manh động về thủ đoạn. Trong năm 2013, lực lượng chống cướp giật làm rõ 42 vụ cùng 75 đối tượng cướp giật, trộm cắp, tiêu thụ của gian và phạm pháp khác, trong đó theo dõi bắt quả tang và truy bắt nóng 9 vụ/16 đối tượng cướp giật. Ngoài ra, lực lượng này còn khai thác điều tra làm rõ 27 vụ cướp giật khác, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng. Điển hình như ngày 4.1.2013, nhận tin bị hại báo qua đường dây nóng 113 về việc bị giật dây chuyền, Đội chống cướp giật truy “nóng” sau 2 tiếng đồng hồ đã bắt trọn ổ 5 tên. Đây là băng nhóm gây ra liên tiếp 16 vụ cướp giật trên địa bàn chỉ trong vòng 2 tháng. Hay như ngày 28.7.2013, Đội chống cướp giật bắt quả tang 2 đối tượng trộm cắp xe máy trên đường Phan Đăng Lưu đã giúp Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Đà Nẵng) lần ra đầu mối thực hiện thành công chuyên án 009T, bắt toàn bộ 6 tên trong đường dây “đá” xế hàng chục chiếc, thu hồi 10 xe máy cùng 30 bao tải linh kiện sau khi “mổ” xế. Đặc biệt trong 2 tháng trước, trong và sau tết (15.12.2013 - 15.2.2014), Đội chống cướp giật đã xử lý 9 vụ và 12 đối tượng, trong đó có 1 vụ cướp giật để đòi nợ thuê, 3 vụ trộm cắp, 5 vụ tiêu thụ xe gian.

Đại tá Lê Hồng Trung, Trưởng phòng PC65 nhận định, ngoài việc lợi dụng người dân sơ hở, mất cảnh giác, tội phạm cướp giật hiện nay không nhất thiết nhắm vào phụ nữ, có vụ đàn ông cũng bị cướp giật, không riêng ban ngày, trưa, chiều, tối hay rạng sáng; chuyện cướp giật không còn ở ngoài đường, lối xóm mà công nhiên xông vào tận trong nhà; địa bàn xảy ra không chỉ ở trung tâm mà bọn chúng còn lưu động lan rộng cả vùng ven, xa khu dân cư, trên quốc lộ mà gần đây tội phạm cướp giật len lỏi vào các khu nhà trọ sinh viên, công nhân để gây án. Nổi cộm như vụ chị em bà Huỳnh Thị Lùn (61 tuổi) và Huỳnh Thị A (56 tuổi, cùng trú P.Mân Thái, Q.Sơn Trà) bị 2 nam thanh niên giật túi xách trên đường Võ Nguyên Giáp hồi trước tết khiến một người gãy tay, một người gãy xương sườn phải nhập viện. Chiếc túi xách chứa vàng, tiền mà 2 bà vừa ghé tiệm vàng gần chợ Hàn để mua bị giật mất, trị giá hơn 60 triệu đồng.

“Thành phần tội phạm không chỉ là số tù tha về hay đối tượng nằm trong diện sưu tra mà còn nổi lên cả sinh viên bỏ học, đang học, công nhân bị sa thải, đặc biệt thành phần con nghiện ma túy, game online, nợ nần cá độ bóng đá, cờ bạc, vay nặng lãi gây án có chiều hướng gia tăng, đối tượng đa dạng hơn làm công tác đấu tranh phòng ngừa gặp nhiều khó khăn”, đại tá Trung nói.

Trong khi đó, bên cạnh sự quan tâm, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị nghiệp vụ và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ, thì lực lượng chống cướp giật cũng gặp không ít khó khăn, như 60% quân số là lực lượng phục vụ có thời hạn còn non trẻ... Đa số sĩ quan, hạ sĩ quan chưa được đào tạo nghiệp vụ và còn tham gia công tác bảo vệ khác nên lực lượng bị dàn trải, khó khép kín vòng vây khi có tình huống “nóng”.

Do đó, trong năm 2014, PC65 cũng như Đội cảnh sát chống cướp giật đặt mục tiêu tiếp tục bám sát đối tượng nổi cộm, nhất là học sinh, sinh viên lưu ban ở trọ, thanh thiếu niên địa phương cũng như người ngoại tỉnh thất nghiệp, các đối tượng có tiền án tiền sự về cướp giật, trộm cắp... nhằm theo dõi, mật phục bắt quả tang. Đồng thời, PC65 phối hợp cùng cán bộ, nhân dân ở cơ sở nắm địa bàn dễ phát sinh tội phạm, vận động chủ kinh doanh tiệm vàng, hiệu cầm đồ tố giác khi nghi vấn tội phạm.

Nguyễn Tú

>> Bắt kẻ cướp giật 100 triệu đồng tại ngân hàng
>> Bắt 2 kẻ gây ra 20 vụ cướp giật tài sản
>> Bắt nghi phạm gây ra hàng loạt vụ cướp giật 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.