Đụng độ đẫm máu tại Ukraine, 18 người chết, hàng trăm người bị thương

19/02/2014 07:52 GMT+7

(TNO) Đã có ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau khi cảnh sát đụng độ người biểu tình chống chính phủ tại Kiev, thủ đô Ukraine, vào hôm 18.2.


Cảnh sát trấn áp người biểu tình tại Kiev, thủ đô Ukraine

Đây là vụ đụng độ bạo lực đẫm máu nhất trong các cuộc biểu tình chống chính phủ kéo dài gần 3 tháng tại quốc gia Đông u này, hãng tin Press Association (Anh) cho biết.

Lực lượng cảnh sát trang bị lựu đạn hơi cay và súng vòi rồng đã tấn công vào các điểm cắm trại của người biểu tình tại Quảng trường Độc lập ở Kiev. Các cơ quan chính phủ thông báo đã có 7 cảnh sát và 11 người biểu tình thiệt mạng.

Ngoài số người chết, cũng đã có 40 cảnh sát và khoảng 150 người biểu tình bị thương, theo báo cáo của Bộ Nội vụ Ukraine và các nhân viên y tế.

Lãnh đạo phe đối lập tại Ukraine, võ sĩ quyền anh nổi tiếng thế giới Vitali Klitschko, đã lên tiếng kêu gọi 20.000 người biểu tình cố thủ tại các lều trại.

“Chúng ta sẽ không đi đâu hết. Đây là một hòn đảo của tự do và chúng ta sẽ bảo vệ nó”, ông Klitschko nói.

Được biết, làn sóng biểu tình chống chính phủ tại Ukraine bùng phát vào cuối tháng 11.2013 sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych từ chối ký kết một hiệp ước thương mại với Liên minh châu u (EU).


Một người biểu tình ném đá về phía cảnh sát chống bạo động


Cảnh hỗn loạn tại Quảng trường Độc lập ở Kiev


Đã có ít nhất 18 người chết và hàng trăm người bị thương trong vụ đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình hôm 18.2

Hoàng Uy
Ảnh: Reuters

>> Trụ sở đảng cầm quyền Ukraine bị tấn công
>> Người biểu tình Ukraine rút khỏi tòa thị chính Kiev
>> Ukraine cảnh báo nguy cơ tấn công khủng bố
>> Mỹ - Nga căng thẳng vì Ukraine

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.