Tiểu hành tinh nguy hiểm lướt gần Trái đất

18/02/2014 13:40 GMT+7

(TNO) Tiểu hành tinh kích thước gấp 3 lần sân bóng đá, bị liệt vào dạng “tiềm tàng nguy hiểm”, vừa tiếp cận Trái đất ở khoảng cách khá gần.

(TNO) Tiểu hành tinh kích thước gấp 3 lần sân bóng đá, bị liệt vào dạng “tiềm tàng nguy hiểm”, vừa tiếp cận Trái đất ở khoảng cách khá gần.

Tiểu hành tinh nguy hiểm lướt gần Trái đất
Sự xuất hiện của tiểu hành tinh 2000 EM26 tiếp tục làm dấy lên lo ngại của giới chuyên gia - Ảnh: ESO

Nếu tính đơn vị vũ trụ, 3,6 triệu km là khoảng cách có thể vượt qua một cách chớp mắt.

Vào khoảng 9 giờ sáng 18.2 (giờ Việt Nam), tiểu hành tinh 2000 EM26 đã tiến sát Trái đất với khoảng cách trên, tức gấp 9 lần khoảng cách mặt trăng - địa cầu.

Với bề ngang hơn 270 m, di chuyển ở vận tốc 43.452 km/giờ, 2000 EM26 bị liệt vào dạng có khả năng đe dọa Trái đất, theo Reuters.

Trang Slooh, cung cấp dịch vụ kính viễn vọng rô bốt bằng cách kết nối với các kính thiên văn trên mặt đất, ghi lại trực tiếp cuộc hành trình sát Trái đất của tiểu hành tinh 2000 EM26.

Sự kiện mới nhất diễn ra chỉ cách một năm kể từ khi thiên thạch nổ tung trên bầu trời thành phố Chelyabinsk của Nga vào năm 2013.

Hạo Nhiên

>> Dùng bom nguyên tử phá “sát thủ” tiểu hành tinh
>> Giải phẫu tiểu hành tinh
>> Gửi tên lên tiểu hành tinh
>> NEOWISE phát hiện tiểu hành tinh mới
>> Thợ săn' tiểu hành tinh thức giấc
>> Tiểu hành tinh 6 đuôi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.