Tỉnh lỵ Quảng Nam đưa người lang thang, ăn xin vào các trung tâm xã hội

14/02/2014 02:00 GMT+7

Ngày 13.2, ông Nguyễn Văn Lúa, Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết đề án xây dựng TP tỉnh lỵ Quảng Nam không còn người lang thang, tâm thần, ăn xin, trẻ em đánh giày, bán vé số... đã có kết quả bước đầu sau vài tháng triển khai, hiện mỗi tháng địa phương mở 1 - 2 đợt tập trung, phân loại các đối tượng.

Cụ thể, đối với đối tượng lang thang, tổ công tác xã hội của TP phối hợp với xã, phường trung tâm (Hòa Hương, Tân Thạnh, Hòa Thuận, An Mỹ...) xác lập các thủ tục liên quan, vận động hồi gia hoặc đưa vào các cơ sở bảo trợ xã hội. Cũng theo ông Lúa, hiện TP đã kết nối với các trung tâm xã hội để tiếp nhận các đối tượng liên quan. Trong số đó có Trung tâm nuôi dưỡng trẻ em mồ côi sơ sinh Quảng Nam đóng tại H.Phú Ninh (tiếp nhận trẻ em); Trung tâm xã hội tỉnh tại TP.Hội An và Làng Hòa Bình tại TP.Tam Kỳ (tiếp nhận người già); Trung tâm điều dưỡng người tâm thần tỉnh (tiếp nhận người tâm thần, sau khi đã được Bệnh viện tâm thần tỉnh điều trị ổn định). Đối với những đối tượng không rõ nhân thân, chính quyền TP.Tam Kỳ đề nghị Sở LĐ-TB-XH tiếp nhận (vào các trung tâm xã hội do Sở quản lý) và cho phép hưởng chế độ bảo trợ xã hội tập trung.

H.X.H

>> Người ăn xin sử dụng... iPhone
>> Người ăn xin bị cướp... 25 lượng vàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.