Bắt giam một cán bộ địa chính lập hồ sơ khống

13/02/2014 14:20 GMT+7

(TNO) Sáng 13.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hóa để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

(TNO) Sáng 13.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hóa (39 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân; là cán bộ địa chính) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Hà Tĩnh: Bắt giam cán bộ địa chính thị trấn Xuân An
Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) khám xét nơi làm việc của Nguyễn Văn Hóa (người mặc áo đen) -  Ảnh: Thùy Minh

Cùng ngày, ngay sau khi bắt tạm giam Hóa, Công an huyện cũng đã khám xét nơi ở và làm việc của người này.

Liên quan đến vụ việc, trước đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Xuân cũng đã bắt tạm giam Đậu Hữu Thân (58 tuổi, nguyên Chủ tịch thị trấn Xuân An từ năm 1990 - 1999) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của Công an huyện Nghi Xuân, trong khoảng những năm 1990 - 2013, Hóa và Thân đã lập hồ sơ khống đền bù, giải phóng mặt bằng dự án cầu Bến Thủy 2 để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyên Dũng

>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt tạm giam nữ giám đốc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Bắt một phó phòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên 86 tỉ đồng, 974.000 USD
>> Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản dự án của Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.