Hố va chạm mới trên sao Hỏa

06/02/2014 14:22 GMT+7

(TNO) Mỗi năm có ít nhất 200 thiên thạch tấn công bề mặt sao Hỏa , nhưng ít “thủ phạm” nào để lại hố sâu hoắm như trường hợp vừa được tàu du hành của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được mới đây.

Hố va chạm mới trên sao Hỏa
Ảnh chụp cho thấy sự hiện diện rõ nét của hố va chạm sâu hoắm mới xuất hiện trên bề mặt sao Hỏa - Ảnh: NASA/JPL

Hình ảnh do thiết bị camera trên Tàu do thám quỹ đạo sao Hỏa (MRO) truyền về cho thấy một hố va chạm đường kính 30 m, theo Space.com dẫn thông cáo báo chí từ Phòng thí nghiệm Động lực học (JPL) của NASA tại Pasadena, bang California.

Áp lực từ vụ va chạm đã hất văng đất đá trên bề mặt sao Hỏa ra xa đến 15 km, theo JPL.

"Vết sẹo" mới của hành tinh đỏ được MRO phát hiện vào tháng 7.2010 và sau đó là tháng 5.2012.

Cuối cùng, các nhà nghiên cứu đã thu được hình ảnh gần đây của nó vào ngày 10.11.2013.

Dự án MRO hiện được triển khai và quản lý bởi JPL theo ủy thác của Ban giám đốc Sứ mệnh Khoa học NASA trụ sở tại Washington.

Hạo Nhiên

>> Nga đề xuất công cụ tìm nước trên sao Hỏa
>> Tăng cường năng lực cho robot sao Hỏa
>> Tàu thăm dò sao Hỏa của Ấn Độ cất cánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.