Nhiều vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn

06/02/2014 03:30 GMT+7

Ngày 5.2, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán (từ 28.1 - 5.2), trên địa bàn TP đã xảy ra 78 vụ phạm pháp hình sự (giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2013); trong đó có 3 vụ giết người, 40 vụ trộm cắp tài sản, 20 vụ cướp giật tài sản, 9 vụ cố ý gây thương tích...

Ngày 5.2, theo nguồn tin từ Công an TP.HCM, trong những ngày trước và sau Tết Nguyên đán (từ 28.1 - 5.2), trên địa bàn TP đã xảy ra 78 vụ phạm pháp hình sự (giảm 20 vụ so với cùng kỳ năm 2013); trong đó có 3 vụ giết người, 40 vụ trộm cắp tài sản, 20 vụ cướp giật tài sản, 9 vụ cố ý gây thương tích...

Đáng chú ý, án trộm cắp gây thiệt hại tài sản khá lớn, gồm: 65 lượng vàng, hơn 3 tỉ đồng tiền mặt, 16.000 USD, 80.000 won (Hàn Quốc), hơn 5.000 nhân dân tệ, 27 xe gắn máy... Qua điều tra, cơ quan công an đã khám phá 48 vụ, bắt giữ 61 tên. Ngoài ra, Công an TP.HCM đã huy động 6.752 lượt cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn Cảnh sát cơ động TP cùng chó nghiệp vụ tuần tra kiểm soát ngăn chặn kịp thời nhiều đám đông tụ tập gây rối và bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến ma túy, thu giữ 10 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Về tình hình tai nạn giao thông, đã xảy ra 76 vụ làm 14 người chết, 67 người bị thương. Lực lượng CSGT đã tuần tra kiểm soát xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm giao thông. Cùng thời điểm trên, TP đã xảy ra 3 vụ cháy làm 2 người chết gây thiệt hại hơn 1 tỉ đồng, 11 vụ cháy nhỏ và không xảy ra đốt pháo.

Đàm Huy

>> Phạm pháp hình sự, bị khai trừ đảng vẫn đương chức
>> 20 ngày, Hà Nội xử lý hàng trăm trường hợp phạm pháp hình sự
>> Phạm pháp hình sự tăng ở Đồng Nai
>> Bình Thuận: Phạm pháp hình sự và người chết vì TNGT tăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.