Thủ phủ hoa Đà Lạt khan hiếm hoa hồng, cẩm chướng

30/01/2014 17:55 GMT+7

(TNO) Ngày 30 tết chợ Đà Lạt nhộn nhịp người mua sắm, các bãi giữ xe luôn kín chỗ. Hàng hóa trong chợ dồi dào, giá cả chỉ tăng nhẹ khoảng 10%. Điều bất ngờ, năm nay thành phố hoa lại khan hiếm các loại hoa hồng, cẩm chướng, cát tường...

Ông Đỗ Quốc Hùng, Trưởng ban quản lý chợ Đà Lạt cho biết, từ chiều 29 tết người đi mua sắm ngày càng đông, khác với vài ngày trước chợ vắng, sức mua yếu.

Lý do, nhiều nhà vườn trồng rau không bán được hàng, hoặc bán quá rẻ chưa nhận được tiền hàng, cận tết mới có tiền đi mua sắm tết. Cách đây 1 tháng bắp sú, cải thảo có giá 3.000-3.500 đồng/ gốc, những ngày cận tết chỉ bán được 500- 1.000 đồng/ gốc, chưa thu hồi vốn đầu tư.

Điều bất ngờ, năm nay thành phố hoa lại khan hiếm các loại hoa hồng, cẩm chướng, cát tường… Chị Thu Hồng (Đa Thiện) chở vài trăm hoa hồng (loại 3) vừa bày ra bán 3.000 đồng/ cành, nhưng chỉ ít phút hết sạch. Hoa cát tường giá 110.000 đồng/ ký, cẩm chướng 3.500- 4.500 đồng/ cành, riêng lyly khá dồi dào, giá bán từ 130.000 - 180.000 đồng/ bó 5 cành (tùy loại), nhưng hầu hết cắt ép vì chậm nở.

Ông Nguyễn Quốc Khẩn (người trồng hoa ở Thánh Mẫu, phường 7, TP. Đà Lạt) phấn khởi: “Năm nay hoa gì cũng được giá, vì nhu cầu hoa tươi đưa ra Hà Nội và các tỉnh tăng mạnh. Hoa hồng 5.000 đồng/ cành, cẩm chướng, đồng tiền 3.500 đồng/ cành, salem 35.000 đồng/ký, lay ơn 70.000 đồng/ chục… tăng gấp ba lần so với ngày thường”.

Các loại rau tại chợ Đà Lạt dồi dào, giá rẻ bông cải (lơ) trắng và xanh chỉ 15.000 đồng/ bông, đậu hòa lan 50.000 đồng/ ký, khoai tây 15.000 đồng/ ký… tuy nhiên các mặt hàng rau từ các tỉnh khác đưa về lại tăng mạnh như khổ qua từ 14.000 đồng tăng lên 40.000 đồng/ ký.

Tương tự, tại siêu thị Big C, dù 12 giờ ngày 30 tết sẽ đóng cửa nhưng lúc 11 giờ vẫn rất đông người mua sắm. Nhiều mặt hàng không còn hàng để bán như xúc xích, chả cá viên, bánh bao…

Tại chợ hoa xuân bên hồ Xuân Hương, mai vàng, hoa đào Nhật Tân trồng tại Lâm Đồng, quất, hoa giấy Phú Yên… vẫn ứ hàng.

Anh Trần Đình Phúc (quê Phú Yên), đưa lên Đà Lạt 70 gốc mai thế nhưng mới bán được hơn 20 gốc. Anh Phúc cho biết tết năm ngoái anh đưa lên 100 gốc mai  bán hết sạch. Năm nay, mai chậm nở, giá mai mua cao hơn, chấp nhận bán rẻ hơn năm ngoái nhưng lại ít người mua...

Tâm lý của người chơi đào, mai tết ở Đà Lạt thường  đợi đến chiều tối 30  tết chờ hạ giá mới mua.

 

 


Người chơi đào, mai tết ở Đà Lạt thường chờ chiều tối 30 tết mới mua


Nhộn nhịp người mua sắm

 

 
Quất và hoa giấy Phú Yên vẫn đầy chợ

Lâm Viên

>> Tiểu thương chợ Đà Lạt không đăng ký mua quầy
>> Hối hả chợ tết ngày cuối năm ở Cà Mau
>> Tây ăn tết Việt: Háo hức chờ tết
>> Video clip: Nhộn nhịp chợ tết đưa ông Táo về trời
>> Người Sài Gòn tất bật đi chợ tết đưa ông Táo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.