Tàu hải giám Trung Quốc lại xuất hiện gần Senkaku/Điếu Ngư

27/01/2014 12:30 GMT+7

(TNO) Trung Quốc đã điều tàu hải giám đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào ngày 27.1 sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe so sánh căng thẳng Nhật - Trung với quan hệ Anh - Đức trước Thế chiến thứ nhất vài ngày trước đó.


Tàu hải giám Trung Quốc đi vào vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi tháng 4.2013 - Ảnh: AFP

Vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương), tàu hải giám Trung Quốc đã đi vào vùng biển nằm cách một trong số những đảo thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư khoảng 22 km, AFP dẫn thông báo của tuần duyên Nhật.

Động thái này của Bắc Kinh diễn ra vào thời điểm ông Abe đang có mặt New Delhi, thủ đô Ấn Độ, để ký kết các kế hoạch tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, bao gồm việc gia tăng tần suất tập trận chung trên biển giữa quân đội hai nước.

Giới quan sát cho biết chuyến thăm Ấn Độ ba ngày của thủ tướng Nhật được phía Trung Quốc theo dõi sát sao.

Ông Abe được cho là đã đưa ra bình luận cho rằng căng thẳng hiện tại giữa Nhật Bản và Trung Quốc giống với quan hệ của Anh và Đức trước Thế chiến thứ nhất.

Hoàng Uy

>> Nhật sẽ trưng dụng tàu dân sự nếu có chiến tranh tại quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Một người Trung Quốc bay khinh khí cầu đến Senkaku/Điếu Ngư
>> Trung Quốc tiếp tục điều tàu đi ngang quần đảo Senkaku/Điếu Ngư
>> Mỹ khẳng định hậu thuẫn Nhật tại Senkaku/Điếu Ngư  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.