Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc tại Thụy Sĩ

22/01/2014 20:16 GMT+7

(TNO) Tại Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc ở Thụy Sĩ vào ngày 22.1, các cường quốc thế giới hối thúc các bên ở Syria nắm lấy cơ hội 'lịch sử' này để kết thúc cuộc nội chiến Syria kéo dài suốt từ tháng 3.2011 đến nay.

(TNO) Tại Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria khai mạc ở Thụy Sĩ vào ngày 22.1, các cường quốc thế giới hối thúc các bên ở Syria nắm lấy cơ hội “lịch sử” này để kết thúc cuộc nội chiến kéo dài suốt từ tháng 3.2011 đến nay.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon có bài phát biểu khai mạc hội nghị với lời kêu gọi các bên giải quyết các bất đồng để bảo toàn mạng sống cho người dân Syria và gọi đây là “một ngày hy vọng”, theo AFP.

Đây là lần đầu tiên phe đối lập và chính phủ Syria gặp gỡ nhau kể từ khi xung đột Syria bắt đầu hồi tháng 3.2011 bùng nổ thành nội chiến và kéo dài cho đến nay.

Phe đối lập đến với hội nghị với một mục đích duy nhất là lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Ông Ahmad Jarba, người đứng đầu Liên minh Quốc gia Syria (phe đối lập), kêu gọi Tổng thống Assad phải từ chức và chuyển giao quyền lực cho một chính quyền chuyển tiếp.

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cũng nhấn mạnh ông Assad không thể là một phần của bất kỳ chính quyền chuyển tiếp nào.

Ngoại trưởng Syria Walid Muallem phản pháo lại, gọi phe đối lập là “những kẻ phản quốc” và những điệp viên nước ngoài.

Chính quyền ông Assad cho rằng bất kỳ ai nhắc đến việc lật đổ ông Assad là vượt “lằn ranh đỏ”. Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi khẳng định ông Assad sẽ không từ chức.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo hội nghị này sẽ diễn ra “không đơn giản và nhanh chóng”, nhưng kêu gọi các bên hãy nắm lấy cơ hội “lịch sử” này.

AFP dẫn lời các nhà quan sát nhận định rằng có thể sẽ không có một bước đột phát quan trọng nào tại hội nghị lần này.

Khoảng 40 quốc gia và các tổ chức quốc tế đến tham gia hội nghị tại thành phố Montreux, Thụy Sĩ.

Theo AFP, nội chiến Syria kéo dài đến nay đã khiến trên 130.000 người thiệt mạng.

Phúc Duy

>> Tình báo phương Tây muốn hợp tác với chính quyền Syria
>> Anh, Mỹ dọa phe nổi dậy Syria
>> Phe nổi dậy Syria đụng độ Hồi giáo cực đoan
>> Địa Trung Hải dậy sóng vì Syria
>> Tin tặc Syria 'khoe' tấn công Skype, Microsoft 'im hơi lặng tiếng
>> Tổng thống Syria viết thư cảm ơn Giáo hoàng Francis

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.