Thông xe kỹ thuật QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên

19/01/2014 02:07 GMT+7

Sáng 18.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phát lệnh thông xe kỹ thuật toàn tuyến QL3 mới Hà Nội - Thái Nguyên.

Thủ tướng khẳng định đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt với sự phát triển của Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên cũng như cả vùng Việt Bắc. Tổng mức đầu tư dự án là 10.004 tỉ đồng, phần vốn vay Nhật Bản 6.664 tỉ đồng, vốn đối ứng phía VN 3.340 tỉ đồng. Công trình được khởi công từ tháng 11.2009; chiều dài toàn tuyến là 63,8 km, thiết kế 4 làn xe chạy và dải an toàn, theo tiêu chuẩn tiền cao tốc. Thời gian khai thác ban đầu các xe chỉ được phép chạy tốc độ tối đa 80 km/giờ, các điểm chờ lún tối đa 60 km/giờ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Long, Tổng giám đốc BQL dự án 2, tuyến đường đưa vào khai thác sẽ rút ngắn thời gian đi lại từ Hà Nội lên Thái Nguyên còn 1 tiếng 20 phút so với 3 tiếng nếu di chuyển trên QL3 cũ. Xe máy, xe đạp, xe thô sơ, chở vật liệu cháy nổ, xe quá khổ, quá tải không được chạy trên QL3 mới.

Mai Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.