PVN đứng đầu 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

16/01/2014 20:50 GMT+7

(TNO) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) được xếp đứng đầu trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2013 do Công ty Vietnam Report công bố hôm nay 16.1.

(TNO) Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) được xếp đứng đầu trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp (DN) lớn nhất Việt Nam năm 2013 do Công ty Vietnam Report công bố hôm nay 16.1.

Báo cáo lấy doanh thu của năm 2012 để nghiên cứu cho biết, mức doanh thu khủng của PVN đạt 772 ngàn tỉ đồng, tương đương với gần 37 tỉ USD. Nếu tạp chí danh tiếng Fortune (Mỹ) đưa PVN vào bảng xếp hạng Fortune Global 500 (500 DN lớn nhất toàn cầu) của năm tương ứng thì PVN ở vị trí gần 300 trong bảng xếp hạng này.

Bên cạnh PVN, 6 DN khác trong bảng xếp hạng 500 của Việt Nam đạt mức doanh thu trên 100 ngàn tỉ đồng, cao hơn doanh thu của DN đứng thứ 500 của bảng xếp hạng Fortune 500, gồm: Công ty Samsung Electronics Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Số DN tư nhân xuất hiện trong danh sách 500 DN lớn nhất Việt Nam năm 2013 chiếm tới hơn 44%, cao hơn số DN nhà nước (hơn 40%) và DN nước ngoài (hơn 15%).

Tuy nhiên, xét về doanh thu, khối DN nhà nước chiếm tới hơn 62%. Ngành khoáng sản, xăng dầu, điện và tài chính là 3 ngành dẫn đầu với doanh thu vượt trội các ngành khác. Tính toán hệ số sinh lời trên nguồn vốn chủ sở hữu (ROE) cho thấy, cơ khí là ngành có hệ số ROE trung bình ngành cao nhất (0,47), tiếp theo là ngành điện (0,46) và thực phẩm - đồ uống (0,43).

Các ngành khác đều có ROE trung bình ngành dưới 0,4, đồng nghĩa với mỗi 10 đồng vốn chủ đầu tư, các DN này kiếm về chưa được 4 đồng lãi.

N.Trần Tâm

>> Exxon Mobil soán ngôi Walmart để đứng đầu Fortune 500

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.