Phe biểu tình Thái Lan dọa bắt thủ tướng

15/01/2014 03:25 GMT+7

Thủ lĩnh biểu tình ở Thái Lan đe dọa sẽ bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và các thành viên nội các nếu những người này không chịu từ chức.

 Người biểu tình tụ tập ở khu Asoke nghe lời kêu gọi của ông Suthep - Ảnh: Minh Quang
Người biểu tình tụ tập ở khu Asoke nghe lời kêu gọi của ông Suthep - Ảnh: Minh Quang

Ngày thứ 2 của chiến dịch “đóng cửa” Bangkok, hàng ngàn người biểu tình lại kéo đến và gây áp lực lên các cơ quan nhà nước như Cục Hải quan, Bộ Năng lượng, Tài nguyên môi trường, Thương mại và Cơ quan giao thông vận tải. Họ bắt buộc giới chức ngưng làm việc và tham gia biểu tình.

Một số cơ quan đã cho nhân viên nghỉ việc khi biết kế hoạch bao vây của những người chống chính phủ, một số khác thì vẫn hoạt động cho dù bên ngoài người biểu tình liên tục gây rối bằng những tiếng la hét và huýt còi. Trụ sở cảnh sát cũng bị bao vây để lực lượng này không còn rảnh tay giúp đỡ chính phủ đối phó với người biểu tình. Cả nơi làm ăn của dòng họ Shinawatra cũng trở thành mục tiêu. Những người biểu tình đã đóng quân trước tòa nhà Shinawatra III nhằm cô lập cao ốc văn phòng này.

Sang ngày thứ 2, số lượng người tham gia đã giảm đáng kể so với ngày đầu tiên của chiến dịch “đóng cửa” Bangkok. Hôm nay 15.1, ông Suthep Thuagsuban dự tính sẽ dẫn một đoàn người biểu tình đi quanh khu vực đại lộ Sukhumuwit để kêu gọi thêm người xuống đường. Ông Suthep cho biết sẽ hướng đến tư gia của các quan chức chính phủ, kể cả thủ tướng, để gây áp lực. Thủ lĩnh biểu tình này thậm chí đe dọa sẽ bắt giữ Thủ tướng Yingluck Shinawatra và các bộ trưởng nếu họ không chịu từ chức.

Một lãnh đạo khác của phe biểu tình là ông Uthai Yodmani hôm qua tuyên bố vẫn chưa từ bỏ ý định chiếm Sở Giao dịch chứng khoán và Cơ quan điều khiển không lưu Thái Lan dù người phát ngôn của phe này khẳng định đây không phải là mục tiêu của họ. Ông Uthai, một trong những thủ lĩnh biểu tình cổ súy cho bạo động cứng rắn phát biểu: “Thời gian yêu sách của chúng tôi đối với thủ tướng là 15.1 và nếu thủ tướng vẫn “cứng đầu” thì mục tiêu chiếm 2 cơ quan trên vẫn là lựa chọn tiếp theo của chúng tôi để tăng áp lực lên chính phủ”.

Hôm qua, đại diện của 2 cơ quan này cho biết đã chuẩn bị biện pháp đối phó với người biểu tình. Tuy nhiên, họ kêu gọi người biểu tình không nên nghĩ đến chuyện manh động, nhất là đối với cơ quan điều khiển không lưu, vì chỉ cần sai sót nhỏ cũng có thể gây hậu quả khôn lường và uy tín quốc gia cũng sẽ tiêu tan.

Bất chấp áp lực của người biểu tình, Thủ tướng Yingluck hôm qua vẫn khẳng định sẽ không từ chức. “Tôi không từ chức không phải vì muốn giữ chiếc ghế thủ tướng mà vì muốn gìn giữ nền dân chủ của Thái Lan”, nữ thủ tướng viết trên trang cá nhân. Hôm nay, bà dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp với các bên liên quan để bàn về việc có hoãn bầu cử vào ngày 2.2 tới hay không. Lãnh đạo đảng Dân chủ và phe biểu tình cũng được mời dự họp nhưng tuyên bố không tham dự vì cho rằng bà Yingluck đang muốn hướng dư luận sang chuyện bầu cử thay vì chiến dịch “đóng cửa” Bangkok của người biểu tình.

Minh Quang
(Văn phòng Bangkok)

 >> Cả trăm ngàn người biểu tình chiếm Bangkok
 >> Người biểu tình 'khóa cứng' các khu vực trung tâm Bangkok
 >> Người biểu tình Thái Lan tiến hành 'đóng cửa Bangkok
 >> Súng nổ trước đại biểu tình ở Thái Lan
 >> Xả súng vào người biểu tình ở Bangkok, 7 người bị thương
 >> Công chức Thái Lan ủng hộ phe biểu tình
 >> Thái Lan sẽ triển khai gần 15.000 cảnh sát, binh sĩ đối phó với người biểu tình
 >> Bà Yingluck sẵn sàng đối mặt đại biểu tình
 >> Phe biểu tình khởi động 'chiếm Bangkok
 >> Phe biểu tình Thái Lan đòi 'đóng cửa' Bangkok
 >> Phe biểu tình dọa làm tê liệt Bangkok
 >> Biểu tình tại Thái Lan: Một cảnh sát bị bắn chết
 >> Thái Lan: Cảnh sát và phe biểu tình lại đụng độ
 >> Thủ tướng Thái Lan đáp ứng yêu sách phe biểu tình
 >> Thái Lan sẽ bắt nóng lãnh đạo phe biểu tình
 >> Biểu tình ở Thái Lan: Cha 'từ' con vì con xuống đường biểu tình
 >> Phe biểu tình Thái Lan vây điểm đăng ký tranh cử

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.