Hàng giả, hàng gian diễn biến phức tạp

16/01/2014 03:10 GMT+7

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) TP.HCM cho biết, chỉ 2 tuần cuối tháng 12.2013 và đầu tháng 1.2014 phát hiện hơn 110 vụ vi phạm. Kết quả kiểm tra năm 2013 cũng cho thấy hàng giả mạo nhãn hiệu, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong đó, các mặt hàng bị phát hiện giả mạo phổ biến là giày dép, túi xách, áo quần, kính mắt, máy tính, kem bôi da, bột trét tường, bột ngọt...

 Hàng giả, hàng gian diễn biến phức tạp
Hàng giả lưu thông trên thị trường bị phát hiện, tịch thu tiêu hủy - Ảnh: H.V

Năm 2013, QLTT TP.HCM phát hiện hơn 3.300 vụ vi phạm, trong đó hơn 520 vụ kinh doanh hàng cấm; hơn 1.100 vụ hàng nhập lậu, hơn 228 vụ hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; hơn 720 vụ vi phạm về nhãn hàng hóa; hơn 160 vụ vi phạm về đăng ký kinh doanh, kinh doanh có điều kiện, hạn chế kinh doanh; hơn 540 vụ vi phạm về quản lý hóa đơn, lĩnh vực kế toán, niêm yết giá... Cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 3.400 vụ, thu hơn 70,3 tỉ đồng; tiêu hủy hàng hóa trị giá hơn 8,2 tỉ đồng.

Mới đây, Đội Cảnh sát kinh tế Công an Q.6 cũng đã phát hiện vụ kinh doanh bít tất giả (vớ giả) số lượng lớn. Lô hàng này xuất xứ Trung Quốc, giả các nhãn hiệu nổi tiếng thế giới. Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ. Một mặt hàng cũng đang bị làm giả tràn lan và rất tinh vi là máy tính Casio. Đại diện Công ty Bitex - nhà phân phối độc quyền máy tính Casio tại Việt Nam, cho biết chỉ 2 tháng gần cuối năm 2013 QLTT TP.HCM phát hiện 10 điểm kinh doanh máy tính giả, tạm giữ 555 sản phẩm. Từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện 49 điểm kinh doanh máy tính giả, thu giữ và tiêu hủy 2.500 máy tính giả. “Hầu hết máy tính giả đều có xuất xứ từ Trung Quốc”, đại diện Công ty Bitex nói.

Cũng theo đại diện Bitex, gần đây, các điểm kinh doanh máy tính giả có thêm “thủ thuật” mới để đối phó. Thông thường họ chỉ trưng bày 1-2 máy hoặc vỏ hộp, khi khách có nhu cầu mới giới thiệu đây là hàng xách tay, hàng chính hãng loại 2 để đánh lừa người tiêu dùng.

Hoàng Việt   

>> Tư vấn trực tuyến: Tem chống hàng giả - Làm sao để người tiêu dùng phân biệt
>> Nhà văn trẻ với chiêu lừa bán hàng giá rẻ trên mạng
>> Thiêu hủy gần 20.000 loại hàng lậu, hàng giả...
>> Công nhân được mua hàng giá rẻ   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.