Cá độ bóng đá, người chết, kẻ vào tù

16/01/2014 03:15 GMT+7

Sáng qua 15.1, TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt Nguyễn Hoàng Bảo Lưu (26 tuổi, ngụ TP.Phan Rang-Tháp Chàm) 16 năm tù về tội giết người. Năm 2010, sau khi xuất ngũ Lưu xin làm bảo vệ tại Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận.

Tháng 9.2013, Lưu tham gia cá độ bóng đá với Nguyễn Phi Hiếu (bạn học thời phổ thông) nhiều lần và nợ Hiếu 50 triệu đồng. Hiếu gia hạn trưa 1.10.2013 không trả sẽ thuê giang hồ xử cả nhà Lưu. Đúng giờ hẹn, Lưu nhờ Hiếu chở đến TT.Phước Dân, H.Ninh Phước gặp người quen nhờ vay tiền. Trên đường đi Lưu năn nỉ, xin hoãn thời gian nhưng Hiếu không đồng ý nên Lưu rút dao đâm Hiếu tử vong.

Thiện Nhân

>> Phá tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 37 người
>> Khởi tố vụ cầm hơn 900 lượng vàng giả để cá độ bóng đá
>> Cầm hơn 900 lượng vàng giả để cá độ bóng đá
>> Hàng trăm công an đồng loạt triệt phá 61 điểm thầu đề, cá độ bóng đá
>> Bắt nóng hàng loạt trùm thầu đề, cá độ bóng đá

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.