Một người chết vì trời lạnh

14/01/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Chiều 14.1 Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng xác định nguyên nhân dẫn đến cái chết của anh M.V.T (29 tuổi, quê H.Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) ở khu vực tập kết thùng rác vào sáng cùng ngày là do trời lạnh.

Trước đó, sáng sớm 14.1 người dân đến gần đánh thức anh T. đang nằm ở khu vực tập kết thùng rác đường Ngô Gia Tự của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng dậy thì phát hiện anh T. đã tử vong, người cứng đờ, tím tái.

 
Hiện trường nơi nạn nhân đột tử

Theo Công an Q.Hải Châu, anh T. từ quê ra TP.Đà Nẵng nhặt rác để bán ve chai. Tối 13.1, anh T. ngủ lại ở khu vực tập kết rác này. Do trời lạnh, anh T. mặc không đủ ấm nên đã tử vong.

Theo ông Lê Đỡ, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Đà Nẵng, ban đêm khu vực này có công nhân của đơn vị ở lại để trực nhưng không biết anh T. vào ngủ từ lúc nào.

Trước hoàn cảnh khốn khó của nạn nhân, người dân đã quyên góp hỗ trợ gia đình đưa thi thể anh T. về quê an táng.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Đột tử trong khách sạn
>> Con rể trúng số, bố vợ đột tử
>> Phi công riêng của bầu Đức đột tử
>> Trưởng phòng nội vụ huyện đột tử trong nhà trọ
>> Đột tử giữa phố

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.