Người biểu tình 'khóa cứng' các khu vực trung tâm Bangkok

13/01/2014 13:55 GMT+7

(TNO) Từ sáng sớm nay 13.1, người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã kéo đến chiếm các điểm trung tâm của thủ đô Bangkok. Họ phong tỏa các cửa ngõ ra vào khu trung tâm, khiến không một phương tiện nào có thể di chuyển trong trung tâm, ngoài trừ xe phục vụ lực lượng biểu tình.

(TNO) Từ sáng sớm nay 13.1, người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã kéo đến chiếm các điểm trung tâm của thủ đô Bangkok.

Video: Biểu tình nhằm "Đóng cửa Bangkok"

 
Người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã "khóa cứng" các khu vực trung tâm Bangkok

Họ phong tỏa các cửa ngõ ra vào khu trung tâm, khiến không một phương tiện nào có thể di chuyển trong trung tâm, ngoài trừ xe phục vụ lực lượng biểu tình.

Các sân khấu lớn được dựng lên ở khu vực Trung tâm hành chính của chính phủ, Đài tưởng niệm Chiến thắng, Ratchaprasong, Pathumwan, Lat Phrao, Lumpini, Asoke.

Ngoài những điểm chính, người biểu tình còn kéo đến trụ sở Cảnh sát quốc gia và các bộ, ngành để yêu cầu các công chức ngưng làm việc. Tuy nhiên, tại các điểm này, các công chức Thái Lan vẫn làm việc bình thường.

Người biểu tình ra yêu sách đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức trước ngày 15.1, nếu không, họ sẽ chiếm những khu vực khác, trong đó có sở giao dịch chứng khoán và sân bay quốc tế.

Sáng nay, bà Yingluck họp nội các trong khuôn viên một cơ sở quân đội để theo dõi và đánh giá tình hình. Cho đến nay, chính phủ Thái Lan chưa đưa ra nhận định gì về cuộc biểu tình.

Sáng sớm nay (13.1), hai vụ đụng độ đã nổ ra, nhưng không rõ thuộc nhóm nào. Một bảo vệ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Chùm ảnh về cuộc biểu tình "đóng cửa" thủ đô Bangkok của Thái Lan được PV Thanh Niên Online thực hiện trong sáng nay:


Không một phương tiện nào có thể di chuyển trong khu trung tâm, ngoài trừ xe phục vụ lực lượng biểu tình


Các điểm "cố thủ" đã được dựng lên


 

 


Người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đã "khóa cứng" các khu vực trung tâm Bangkok 

 


Những người biểu tình chống chính phủ ở Thái Lan đòi Thủ tướng Yingluck Shinawatra phải từ chức trước ngày 15.1

Minh Quang thực hiện 
(Văn phòng Bangkok)

>> Người biểu tình Thái Lan tiến hành 'đóng cửa Bangkok
>> Trợ giá gạo Thái Lan bị ách tắc
>> Cảnh sát Thái Lan sẵn sàng cho 'Ngày đóng cửa
>> Súng nổ trước đại biểu tình ở Thái Lan
>> Công chức Thái Lan ủng hộ phe biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.