Tình hình biển Đông sẽ khó đoán

07/01/2014 03:45 GMT+7

Ngày 6.1, tờ South China Morning Post đăng bài phân tích cho rằng tình hình biển Đông trong thời gian sắp tới có thể sẽ tương đối tĩnh lặng khi các nước ASEAN đàm phán với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử (COC).

“Các bên sẽ kiềm chế hành động nhằm không ảnh hưởng đàm phán với hy vọng sẽ thu được kết quả khả quan”, tờ báo dẫn lời Giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Úc nói. Tuy nhiên, tất cả có thể thay đổi vào giữa năm 2014 khi Tòa án quốc tế về luật Biển (ITLOS) phân xử vụ Philippines kiện Trung Quốc về yêu sách chủ quyền phi lý, bao gồm cả bản đồ lưỡi bò phi lý bao gần trọn biển Đông.

Dự kiến, Philippines sẽ trình ITLOS hồ sơ về vụ kiện trước tháng 4.2014 và sau đó, tòa án này sẽ gửi biên bản dự thảo cho Trung Quốc. Lâu nay, Bắc Kinh vẫn nhất mực phản đối động thái của Manila và tỏ ý sẽ không tham gia vụ phân xử. Theo ông Thayer, ITLOS vẫn sẽ đưa ra phán quyết và phản ứng của Trung Quốc sẽ khiến tình hình biển Đông trở nên rất khó lường.

Văn Khoa

>> Việt Nam - Campuchia khẳng định lập trường ASEAN về biển Đông
>> Thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ ASEAN còn 50%
>> Triển vọng mở rộng đầu tư ở ASEAN: Cơ hội từ hợp nhất
>> Triển vọng mở rộng đầu tư ở ASEAN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.