Samsung dự kiến giảm lợi nhuận trong quý 4/2013

07/01/2014 15:23 GMT+7

(TNO) Hãng công nghệ Samsung của Hàn Quốc hôm nay 7.1 đưa ra dự kiến lợi nhuận hoạt động trong quý 4/2013 giảm mạnh, trong bối cảnh việc kinh doanh điện thoại thông minh cao cấp sa sút cũng như đồng won của nước này mạnh lên.

(TNO) Hãng công nghệ Samsung của Hàn Quốc hôm nay 7.1 đưa ra dự kiến lợi nhuận hoạt động trong quý 4/2013 giảm mạnh, trong bối cảnh việc kinh doanh điện thoại thông minh cao cấp sa sút cũng như đồng won của nước này mạnh lên.


Quảng cáo mẫu Galaxy Note 3 của Samsung - Ảnh: AFP

Theo AFP, "đại gia" Hàn Quốc dự báo lợi nhuận hoạt động là 8,3 nghìn tỉ won (khoảng 7,8 tỉ USD) trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12.2013, giảm 18,3% so với quý 3 và giảm 6,1% so với cùng kỳ năm 2012.

Doanh số bán hàng trong quý này dự kiến có thể đạt 59 nghìn tỉ won, giảm 0,1% so với quý 3 nhưng tăng 5,24% so với cùng kỳ năm trước đó, theo Samsung.

Như vậy, nếu dự báo trên chính xác thì đây là quý đầu tiên Samsung chứng kiến lợi nhuận hoạt động của hãng suy giảm kể từ ba tháng đầu tiên của năm 2013, và sẽ là con số thấp nhất kể từ quý 3/2012. Đó cũng là năm đầu tiên lợi nhuận hoạt động của Samsung giảm sau hơn 2 năm.

Được biết, nhà sản xuất di động và tivi đứng đầu thế giới Samsung đã công bố lợi nhuận ròng kỷ lục hồi quý 3/2013 với con số 8,24 nghìn tỉ won (khoảng 7,8 tỉ USD), tăng 25,6% từ con số 6,56 nghìn tỉ won cùng kỳ năm 2012, nhờ doanh số bán hàng của mảng chíp, bán dẫn và điện thoại thông minh phổ thông.

Tuy nhiên, trong dự kiến của quý 4/2013, hãng này không đưa ra con số dự báo lợi nhuận ròng, theo AFP.

"Samsung đã liên tục mở rộng việc bán hàng, tuy nhiên giờ đây thị trường (điện thoại) dường như đã đạt đến giới hạn", AFP dẫn nhà phân tích thị trường Kim Ji-Woong ở Seoul cho hay.

Ngoài ra, việc đồng won của Hàn Quốc mạnh lên so với đồng USD của Mỹ và yen của Nhật cũng ảnh hưởng đến lợi nhuận của hãng.

Theo AFP dẫn khảo sát của hãng IDC thì Samsung dẫn đầu thị trường smartphone toàn cầu trong quý 3/2013 khi chiếm lĩnh đến 38,8%. Tiếp đó là Apple của Mỹ với 13,1%. Trong khi con số này của quý 2/2013 lần lượt là 33,1% và 13,6%.

Tiến Dũng

>> Samsung công bố lợi nhuận kỷ lục
>> Samsung dự kiến lợi nhuận 'khủng' trong quý 3 
>> Apple giảm lượng chipset từ Samsung trong năm 2014
>> Samsung công bố 'hàng khủng' Galaxy Note 3
>> Cuộc đua mới của Samsung và Apple
>> Đồng hồ thông minh của Samsung có 5 màu
>> Samsung sắp tung ra máy tính bảng 12 inch
>> Samsung tiếp tục gặp khó tại Mỹ
>> Samsung giữ vững ngôi vương
>> Cứ mỗi chớp mắt, Samsung bán được 1 chiếc TV
>> Samsung cũng sẽ có smartphone 64 bit

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.