'Yêu' trẻ em, lãnh 7 năm tù

06/01/2014 13:57 GMT+7

(TNO) Ngày 6.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Duy Phú (20 tuổi, ngụ quận 1, TP.HCM) 7 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”.

Theo cáo trạng, trong thời gian làm nhân viên bán hàng tại một siêu thị trái cây trên đường Lê Thánh Tôn (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM), Phú quen với T.A.T.T nhà ở gần đó.

Sau đó, giữa Phú và T. nảy sinh tình cảm. Tuy nhiên, do T. mới 12 tuổi nên gia đình T. ngăn cấm mối quan hệ này.

Giữa tháng 12.2012, Phú và T. thuê taxi đến khách sạn tâm sự, quan hệ. Đến đầu tháng 1.2013, cả hai tiếp tục rủ nhau đi khách sạn và cố tình quan hệ không sử dụng biện pháp phòng ngừa nào để mong có thai làm áp lực với gia đình chấp thuận mối quan hệ này.

Tuy nhiên, ngay sau đó, gia đình T. phát hiện sự việc và trình báo cơ quan công an.

Theo HĐXX, hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi là phạm tội hiếp dâm trẻ em. Dù sau đó, gia đình cháu T. đã có đơn bãi nại, không yêu cầu bồi thường nhưng nhận định đây là hành vi nguy hiểm nên HĐXX đã xử phạt như trên.

Lê Quang

>> Yêu" trẻ em, lãnh 13 năm tù
>> Lãnh án vì “yêu” trẻ em
>> Hiếp dâm trẻ em, lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.